Vì sao Man City rao bán tiền đạo “sát thủ”?

Thứ năm, ngày 03/04/2014 13:46 PM (GMT+7)
Tờ SportsDirect News đưa tin, HLV Manuel Pellegrini sẵn sàng rao bán tiền đạo Alvaro Negredo trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới để có thêm kinh phí theo đuổi Edinson Cavani.
Bình luận 0

Ở thời điểm này, Man City đang sở hữu hàng công mạnh thứ 2 tại Premier League với 80 lần sút tung lưới đối phương sau 30 trận, kém Liverpool 8 bàn nhưng thi đấu ít hơn 2 trận.

img
Alvaro Negredo.

Mặc dù đang sở hữu 4 chân sút đẳng cấp gồm Sergio Aguero, Edin Dzeko, Alvaro Negredo và Stevan Jovetic, song HLV Pellegrini vẫn muốn đưa tiền đạo Edinson Cavani của Paris Saint-Germain về sân Etihad nhằm tăng cường sức mạnh tấn công cho Man City.

Thời gian gần đây, Cavani đang được cả M.U, Chelsea và Real Madrid theo đuổi. Được biết, tiền đạo người Uruguay được định giá không dưới 55 triệu bảng. Vì vậy, Pellegrini sẵn sàng “tống cổ” Negerdo để có thêm kinh phí theo đuổi Cavani.

Chuyển sang đầu quân cho Man City hồi mùa hè năm ngoái với giá 16,4 triệu bảng, Negredo đã nhanh chóng hòa nhập và trở thành nhân tố chủ chốt trên hàng công The Citizens. Sau 41 lần ra sân trên mọi mặt trận, tiền đạo người Tây Ban Nha đã có 23 lần “xé lưới” đối phương.

Tuy nhiên, bước sang năm 2014, Negredo đã có dấu hiệu sa sút phong độ và đánh mất vị trí chính thức vào tay Edin Dzeko. Tính tới thời điểm này, chân sút 28 tuổi đã trải qua chuỗi 7 trận “tịt ngòi” liên tiếp ở Premier League.

Dù Negredo không có được phong độ tốt trong thời gian qua nhưng đây được xem là một quyết định khá bất ngờ của Pellegrini, bởi theo nhận định giới chuyên môn cũng như các fan hâm Man City, Jovetic và Dzeko mới chính là những người xứng đáng bị “bật bãi” khỏi sân Etihad.

Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem