Vì sao Messi đã hết hợp đồng nhưng chưa được Barca gia hạn?

Thứ năm, ngày 01/07/2021 17:10 PM (GMT+7)
Sau 12h đêm ngày 30/6/2021, Lionel Messi đã chính thức hết hợp đồng với Barcelona. Hiện vẫn chưa có thông báo chính thức về việc gia hạn giữa đôi bên.
Bình luận 0

Bắt đầu từ lúc 0h00 ngày 1/7/2021 theo giờ Tây Ban Nha, Messi đã trở thành cầu thủ tự do. Siêu sao người Argentina gắn bó với Barca từ năm 2001 khi anh mới 13 tuổi và hiện vẫn chưa có thông báo chính thức về việc anh có tiếp tục ở lại sân Nou Camp hay không.

Một ngày trước, khi được phóng viên hỏi về tương lai Messi, Chủ tịch Joan Laporta của Barca chia sẻ ngắn gọn: "Mọi thứ đều đã được thảo luận và chúng tôi có vấn đề với luật tài chính nên phải chờ. CLB và cá nhân Messi đang cố tìm ra giải pháp tốt nhất".

Vì sao Messi đã hết hợp đồng nhưng chưa được Barca gia hạn? - Ảnh 1.

Messi đã trở thành cầu thủ tự do

Theo Mundo Deportivo, hợp đồng của Messi đã hết hạn nhưng cuộc đàm phán giữa đôi bên vẫn diễn ra bình thường. Ưu tiên của Messi là tiếp tục gắn bó với sân Camp Nou. Do đó, trong vài ngày tới, Barca có thể thông báo gia hạn hợp đồng thành công cho ngôi sao số một của CLB.

Trước đó, truyền thông xứ sở bò tót tiết lộ Barca đã đề nghị với Messi bản hợp đồng có thời hạn 10 năm, bao gồm cả việc tiền đạo này sẽ được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành CLB sau khi giải nghệ.

Mối quan hệ giữa Messi và Barca từng có giai đoạn rạn nứt, tưởng chừng không thể hàn gắn. Tuy nhiên, việc Chủ tịch Bartomeu từ chức và Laporta lên thay giúp cục diện đảo chiều. Vài tháng qua, ưu tiên hàng đầu của Laporta là thuyết phục Messi ở lại. Người đứng đầu Barca còn nhấn mạnh giữ chân Messi sẽ là thành công lớn nhất ông từng có ở Barca.

Đội chủ sân Camp Nou đã chiêu mộ 2 tiền đạo Sergio Aguero và Memphis Depay theo dạng chuyển nhượng tự do. Trung vệ Eric Garcia gần như chắc chắn gia nhập Barca. HLV Ronald Koeman còn nhắm Georginio Wijnaldum nhưng bị PSG nẫng tay trên. Barca quyết tâm sở hữu ít nhất một ngôi sao tầm cỡ trong mùa Hè này. Erling Haaland được cho là nhân tố phù hợp để đưa Barca trở lại thời hoàng kim.

Tuy nhiên, vấn đề trước mắt vẫn sẽ là hoàn tất việc gia hạn với Messi. Nếu không nhanh chân, Barca có thể sẽ mất không siêu sao của mình vào tay các đối thủ như PSG hay Man City.

Trung Nghĩa (Theo Bóng Đá Plus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem