Vì sao M.U không còn sức hút các ngôi sao đình đám?

Thứ bảy, ngày 16/07/2022 18:10 PM (GMT+7)
Cựu danh thủ Paddy Kenny nhận định về nguyên nhân dẫn đến việc M.U vẫn chưa thể tìm kiếm thành công trên thị trường chuyển nhượng năm nay.
Bình luận 0

M.U vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những tân binh chất lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Lúc này, đội bóng của HLV Erik ten Hag mới mang về duy nhất một bản hợp đồng, đó là trường hợp của cầu thủ trẻ Tyrell Malacia.

Xuyên suốt phiên chợ Hè, đội chủ sân Old Trafford được gán ghép với nhiều ngôi sao như Frenkie de Jong, Antony, hay Linsandro Martinez,… tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ đang dừng lại ở mức tin đồn.

Vì sao M.U không còn sức hút các ngôi sao đình đám? - Ảnh 1.

Đạt được thỏa thuận với Barcelona, M.U vẫn chưa thể sở hữu De Jong.

Việc liên tục bế tắc trên thị trường chuyển nhượng làm dấy lên nghi vấn, Quỷ đỏ không còn đủ sức để thu hút các ngôi sao. Đây không phải là điều vô lý, bởi trong suốt những năm gần đây, đội bóng này cho thấy bộ mặt kém cỏi, và thậm chí còn không thể giành vé tham dự Champions League.

Cựu cầu thủ Paddy Kenny cũng đồng tình với quan điểm này. Ông cho rằng, dù nửa đỏ thành Manchester là một đội bóng giàu danh tiếng bậc nhất thế giới, nhưng sự thụt lùi về thành tích của họ khiến các cầu thủ không còn hứng thú với bến đỗ này nữa.

Paddy Kenny khẳng định: “Đây là khoảng thời gian đáng lo ngại của M.U. Tôi nghĩ kể cả vé dự Champions League cũng không thể giúp họ ngay lúc này”.

Vì sao M.U không còn sức hút các ngôi sao đình đám? - Ảnh 2.

HLV Ten Hag gặp khó khăn trên thị trường chuyển nhượng.

“Những cầu thủ đẳng cấp luôn muốn tranh tài ở các giải đấu cấp độ cao nhất và nỗ lực mang về chức vô địch. Nhưng M.U lại không thể đáp ứng được nhu cầu đó. Tôi nghĩ phải đến năm, sáu, bảy, thậm chí là nhiều mùa giải nữa, đội bóng này mới có thể bắt kịp Liverpool và Man City. Với bộ mặt ở thời điểm hiện tại, không khó hiểu khi M.U không thể chiêu mộ được những ngôi sao mà họ muốn”.

Lúc này, Frenkie de Jong là mục tiêu hàng đầu mà HLV Erik ten Hag nhắm tới. Nhưng bất chấp mối quan hệ tốt đẹp trước đó tại Ajax, cầu thủ người Hà Lan lựa chọn thẳng thừng từ chối gia nhập đội chủ sân Old Trafford. Thậm chí khi bị Barcelona chèn ép về vấn đề đãi ngộ, De Jong vẫn quyết tâm khước từ M.U để ở lại Camp Nou.

Trong khi những ông lớn khác như Man City, Liverpool, Chelsea hay Arsenal đều lần lượt mang về bom tấn chất lượng thì đến hiện tại, Quỷ đỏ vẫn chưa thể sở hữu được chữ ký nào thực sự đáng giá. Nếu không sớm cải thiện tình hình, điều này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến những kế hoạch xây dựng và định hướng lại đội bóng của HLV Ten Hag.

Mộc Miên (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem