Vì sao M.U từ bỏ ý định mua Paul Pogba?

Hữu Tuấn (theo Express) Thứ hai, ngày 23/02/2015 18:59 PM (GMT+7)
Mới đây, Ban lãnh đạo M.U đã quyết định rút lui khỏi cuộc đua giành chữ ký của Paul Pogba bên phía Juventus. Vậy tại sao nửa đỏ thành Manchester lại từ bỏ ý định “tái hôn” với tiền vệ người Pháp.
Bình luận 0
Kể từ mùa hè năm ngoái đến nay, M.U đã bỏ ra không ít công sức để đưa Pogba trở lại sân Old Trafford. Thế nhưng, mọi nỗ lực của họ đều không mang lại kết quả. Mới đây, gia đình Glazer đã quyết định từ bỏ ý định mua lại Pogba. 

Được biết, nguyên nhân do họ gặp phải sự cạnh tranh của rất nhiều đội bóng lớn ở châu Âu như Man City, Chelsea, Real Madrid hay Paris Saint-Germain. 

img

M.U từ bỏ Pogba (trái) để theo đuổi Strooman.

Hiện tại, Pogba đang được đánh giá là một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất thế giới nhờ khả năng công, thủ toàn diện. Thế nhưng, nếu muốn qua mặt các đối thủ cạnh tranh trong thương vụ này, M.U phải chi ra số tiền không dưới 80 triệu bảng.

Tuy nhiên, ngay cả khi chấp nhận đáp ứng mức giá mà Juventus yêu cầu, M.U cũng khó có thể tậu được Pogba, bởi Man City, Chelsea, Real và PSG đều là những đội bóng có tiềm lực về tài chính. Vì vậy, họ không ngần ngại “phá két” để theo đuổi ngôi sao 21 tuổi.

Theo tiết lộ của tờ Express (Anh), sau khi từ bỏ Pogba, M.U đã quyết định dồn sức săn đón một tiền vệ khác đang thi đấu ở Serie A, đó là Kevin Strootman của AS Roma.

Dù không xuất sắc giống như Pogba ở khả năng tấn công và chuyền bóng, song Strootman lại nổi trội hơn ở khâu phòng ngự. Mặt khác, mức giá chuyển nhượng của tiền vệ người Hà Lan chỉ dao động ở mức 25-30 triệu bảng.

Được biết, Ban lãnh đạo AS Roma không muốn bán Strootman cho M.U. Thế nhưng, ngôi sao 25 tuổi đã không ít lần ngỏ ý muốn “chuyển khẩu” sang sân Old Trafford để được đoàn tụ với ông thầy cũ trong màu áo ĐT Hà Lan là Louis Van Gaal.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem