Vì sao Nga liều lĩnh triển khai trực thăng chiến đấu ở gần tiền tuyến mà không sợ Ukraine tiêu diệt?

Phương Đăng (theo Defence) Thứ hai, ngày 20/11/2023 19:34 PM (GMT+7)
Nga có thể chấp nhận rủi ro để triển khai các căn cứ trực thăng chỉ cách biên giới Ukraine 6km và cách các vị trí tiền tuyến 75km vì họ biết người Ukraine sẽ khó có thể tấn công, theo Defence.
Bình luận 0
Vì sao Nga liều lĩnh triển khai trực thăng chiến đấu ở gần tiền tuyến mà không sợ Ukraine tiêu diệt? - Ảnh 1.

Trực thăng tấn công Ka-52 của Nga tại căn cứ không quân. Ảnh minh họa Defence

Một trong những mối đe dọa đáng kể mà Lực lượng Phòng vệ Ukraine đang phải đối mặt là các loại trực thăng tấn công của Nga, đặc biệt là Ka-52 và Mi-28.

Để chống lại mối đe dọa này Ukraine cần phải tăng cường lực lượng phòng không trên mặt đất, sự yểm trợ của hàng không và các cuộc tấn công có hệ thống vào các căn cứ không quân của đối phương.

Sau cuộc tấn công mạnh mẽ của ATACMS vào các sân bay trực thăng của Nga ở Berdiansk và Lugansk, tình hình đã được cải thiện nhưng được cho là không đủ để buộc người Nga thay đổi chiến thuật.

Các sân bay trực thăng của Nga hiện vẫn nằm cách tiền tuyến một chuyến bay, bao gồm các địa điểm ở Taganrog và Zernograd (vùng Rostov), Buturlinovka (vùng Voronezh), Rovenki (vùng Belgorod) và Kirovke (Crimea).

Theo Defense Express, ngoài những căn cứ được chuyên gia phân tích nêu trên, Nga còn có một số căn cứ trực thăng khác, nơi các máy bay trực thăng của quân đội Nga được trang bị và tiếp nhiên liệu cho các nhiệm vụ chiến đấu chống lại lực lượng Ukraine.

Ví dụ máy bay trực thăng tấn công đã được ghi nhận khởi hành từ căn cứ không quân ở Dzhankoi (bán đảo Crimea), Belgorod và Valuyki, v.v.

Đáng chú ý, một số căn cứ trong số chúng có thể đã không còn được sử dụng sau một số cuộc tấn công lớn của Ukraine và vì lực lượng của Kiev hiện đã có được vũ khí mới, có khả năng tốt hơn, tầm bắn xa hơn.

Tuy nhiên, phân tích cho thấy rõ ràng rằng ngay cả tên lửa tấn công tầm ngắn ATACMS cũng có thể không phải là giải pháp tối ưu mà Ukraine cần để vô hiệu hóa trực thăng Nga trên mặt đất.

Giới hạn kỹ thuật chỉ là một phần của vấn đề. Trong số các căn cứ không quân được phân tích, chỉ có Kirovske nằm ở Crimea, cách tiền tuyến khoảng 230km - là khu vực Ukraine được quyền tấn công.

Theo Tatarigami_UA, Nga đã triển khai 6 chiếc trực thăng ở đây.

Để nhắm mục tiêu hiệu quả, Lực lượng vũ trang Ukraine đã yêu cầu phiên bản M39A1 của ATACMS với tầm bắn 300km, tuy nhiên hiện họ chỉ được cung cấp tên lửa M39 có tầm bắn 165 km.

Các sân bay trực thăng còn lại của Nga được đề cập trong bài đều nằm trong lãnh thổ liên bang Nga, trên thực tế được bảo vệ bởi một điều kiện tiên quyết mà phương Tây áp đặt đối với Ukraine khi viện trợ vũ khí cho họ, đó là không được sử dụng vũ khí của phương Tây để tấn công bên ngoài biên giới Ukraine. Tức là Ukraine không thể sử dụng các vũ khí tầm xa mà phương Tây cung cấp cho họ để tấn công các sân bay, vị trí ở bên trong lãnh thổ Nga. Cho đến nay, Kiev cũng mới chỉ sử dụng tên lửa ATACMS tấn công vào vào căn cứ trực thăng Berdinask của Nga ở tỉnh Zaporizhia - miền đông Nam Ukraine do Moscow kiểm soát ngày 17/10/2023.

Đó là lý do tại sao nhiều chuyên gia dự đoán Nga có thể triển khai thêm một số máy bay trực thăng tấn công sẵn sàng chiến đấu ở vùng Rovenki, Belgorod, chỉ cách biên giới Ukraine 6 km và cách chiến tuyến 75 km.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem