Vì sao Nga phải đóng cửa quảng trường Đỏ đêm Giao thừa?

Phương Đăng (theo Telegraph) Thứ ba, ngày 29/12/2015 14:00 PM (GMT+7)
Lý do được đưa ra là để quay chương trình truyền hình, nhưng có tin cho rằng Điện Kremlin muốn ngăn chặn một nguy cơ.
Bình luận 0

Theo Telegraph, người đứng đầu cơ quan an ninh của thủ đô Moscow vừa ra quyết định rằng, quảng trường Đỏ - vốn rất gần Điện Kremlin - sẽ bị đóng cửa vào đêm Giao thừa để tạo điều kiện cho đoàn quay phim ghi hình chương trình “Blue Light” (Ánh sáng Xanh).

Đây là chương trình đếm ngược tới thời khắc Giao thừa thường niên được  phát trên đài truyền hình nhà nước và được nhiều người chờ đón. Chương trình Blue Light được quay ở các địa điểm khác nhau theo năm và có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng nhất ở Nga.

Thông báo trên khiến nhiều người Moscow thất vọng vì quảng trường Đỏ vốn là nơi dân thủ đô thích tụ tập đón Giao thừa.

img

Nhiều người Nga có truyền thống tới quảng trường Đỏ đón Giao thừa.

Quyết định trên của giới chức an ninh Nga được đưa ra trong bối cảnh các thủ đô ở châu Âu bị cảnh báo về nguy cơ bị tấn công khủng bố giống như vụ thảm sát ở Paris đêm 13.11, cướp đi mạng sống của 130 người và làm hàng trăm người khác bị thương.

Do đó, có tin cho rằng, Điện Kremlin ra quyết định đóng cửa quảng trường Đỏ là để ngăn chặn nguy cơ tấn công khủng bố. Tin đồn này càng được củng cố khi một nguồn tin ở công ty truyền hình VGTRK, chịu trách nhiệm sản xuất chương trình “Blue Light” khẳng định, họ không có kế hoạch quay phim tại đây vào đêm Giao thừa. Đồng thời, chương trình Blue Light trên thực tế đã được quay xong.

img

Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, Nga cũng là điểm tham quan thu hút khách du lịch.

Điện Kremlin được cho là muốn giảm nhẹ các mối đe dọa khủng bố, đặc biệt là từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) để làm yên lòng người dân Nga trong bối cảnh các lực lượng của nước này đang tham chiến tại Syria để diệt IS.

Các chiến binh IS đã thề sẽ trả thù bằng cách phát động các cuộc tấn công ngay trên lãnh thổ Nga. Vụ máy bay chở khách của Nga rơi tại sa mạc Sinai, Ai Cập ngày 31.10 khiến 224 người thiệt mạng cũng bị cho là đòn trả đũa của IS sau khi Điện Kremlin đưa lực lượng tới Syria tham chiến.

Ông Nikolai Valuyev, thành viên của đảng Nước Nga thống nhất cầm quyền bình luận, quyết định đóng cửa quảng trường Đỏ rất có thể xuất phát từ vấn đề an ninh.

“Nếu họ đóng cửa (quảng trường Đỏ), họ chắc chắn có lý do. Có thể do quan ngại về nguy cơ khủng bố khi xem xét các vụ tấn công khủng bố gần đây”, báo Nga Komsomolskaya Pravda dẫn lời ông Nikolai Valuyev.

Trong khi đó, ông Valery Ryzansky, người đứng đầu Ủy ban Du lịch của Thượng viện Nga cũng khuyến cáo người dân tốt nhất nên đón Năm mới ở nhà.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem