Vì sao ông Nguyễn Văn Mùi thôi giữ chức Trưởng ban trọng tài?

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ ba, ngày 08/05/2018 16:35 PM (GMT+7)
Theo thông tin từ Saostar, ông Nguyễn Văn Mùi sẽ không tham gia Ban chấp hành VFF khóa VIII, bất chấp được một CLB ở V.League đề cử. Điều này đồng nghĩa, ông Mùi sẽ không còn giữ chữ Trưởng ban trọng tài VFF kể từ nhiệm kỳ tới. Ông Mùi muốn nghỉ ngơi và nhường công việc lại cho lớp trẻ.
Bình luận 0

Những ngày qua, lùm xùm liên quan đến trọng tài tại V.League lại bùng lên khi trọng tài Nguyễn Văn Kiên có những sai sót nghiêm trọng, khiến HAGL mất điểm trong chuyến làm khách tới Sanna Khánh Hòa. Cụ thể, ông đã “tưởng tượng” ra một quả penalty ở cuối trận, giúp Sanna Khánh Hòa ghi bàn gỡ hòa 1-1, qua đó giữ lại 1 điểm quý giá.

img

Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi. Ảnh: Thanh Niên.

Vì sai sót nghiêm trọng kể trên mà trọng tài Nguyễn Văn Kiên đã bị VPF trừng phạt. Theo đó, sau cuộc họp của HĐQT Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) chiều 7.5, chủ tịch HĐQT VPF Trần Anh Tú đã ký văn bản không mời trọng tài Nguyễn Văn Kiên tham gia làm nhiệm vụ tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam do VPF tổ chức vô thời hạn.

Ngoài trọng tài Nguyễn Văn Kiên bị "cạch" mặt, VPF cho biết cũng tạm thời không mời ông Dương Văn Hiền (phó ban trọng tài VFF) và trọng tài Nguyễn Trọng Thư tham gia làm nhiệm vụ. Một lãnh đạo VPF cho biết: "Thời gian tới, VPF sẽ còn quyết liệt từ chối không mời các trọng tài có sai sót nghiêm trọng làm nhiệm vụ nếu tình trạng này tiếp diễn”.

Liên quan đến lùm các trọng tài V.League mắc nhiều sai sót, thì Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi cũng bị chỉ trích nặng nề, khi ông vốn là người nắm trong tay công tác điều hành và phân công trọng tài của VFF. Và có vẻ trước sức ép từ dư luận, ông Mùi đã quyết định rút lui, không tiếp tục tham gia vào Ban chấp hành VFF nhiệm kỳ tới.

Chia sẻ với Saostar, ông Mùi cho biết mình sẽ không làm hồ sơ tham gia ứng cử vào Ban chấp hành VFF nhiệm kỳ VIII dù được một CLB ở V.League đề cử. Ông Mùi quyết định rút lui vì muốn nghỉ ngơi và nhường công việc lại cho lớp trẻ. “Tôi quyết định không làm hồ sơ tham gia ứng cử. Tôi sẽ nghỉ và nhường lại cho người trẻ lên làm. Đây là quy định phải có tên trong Ban chấp hành mới được làm Trưởng ban trọng tài”, ông Nguyễn Văn Mùi cho hay.

Như vậy, nếu không có bất ngờ nào xảy ra thì ông Nguyễn Văn Mùi chắc chắn nghỉ ghế Trưởng ban trọng tài VFF sau khi diễn ra Đại hội VFF khóa VIII. Vấn đề là điều này có thể diễn ra… hơi lâu khi Đại hội VFF bây giờ vẫn còn trong thời gian chốt ứng viên, khi phải gia hạn thêm thời gian sau khi Ban chấp hành VFF đồng ý bỏ tiêu chí bằng cử nhân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem