Vì sao Petr Cech từ chối M.U, về với Arsenal?

Đông Hưng (theo The Sun) Thứ sáu, ngày 01/01/2016 11:00 AM (GMT+7)
Nhân dịp cùng Arsenal vô địch Premier League lượt đi, Petr Cech đã bật mí về lý do vì sao trong mùa hè vừa qua, anh lại quyết định rời Chelsea để đến với sân Emirates, chứ không phải M.U hay đội bóng nào khác. Theo thủ thành người CH Czech, đơn giản là vì anh nhìn thấy Arsenal có khả năng vô địch giải đấu số 1 nước Anh.
Bình luận 0

Mùa hè vừa qua, do không được HLV Jose Mourinho trọng dụng, Petr Cech đã quyết định rời Chelsea và gia nhập đại kình địch cùng thành phố là Arsenal, sẵn sàng đối mặt với những sự phỉ nhổ từ các CĐV áo xanh. Thời điểm ấy, khi mua được thủ thành người CH Czech, HLV Arsene Wenger cũng lập tức khóa sổ chuyển nhượng. Ông tin rằng mình đã tìm ra mánh ghép cuối cùng giúp Arsenal có thể chinh phục mọi vinh quang.

img

Cech đến Arsenal vì nhìn thấy khả năng đội bóng này có thể vô địch Premier League.

Quả nhiên, HLV Wenger đã không nhìn sai. Với đẳng cấp và kinh nghiệm dày dạn, Cech nhanh chóng chiếm được vị trí chính thức trong khung gỗ Arsenal và trở thành điểm tựa vững chắc cho các đồng đội. Những pha cứu thua xuất thần cùng khả năng chỉ đạo hàng phòng ngự của anh đã góp phần giúp Arsenal kết thúc năm 2015 với ngôi đầu bảng Premier League.

Nhân dịp cùng đội bóng giành chức vô địch lượt đi, Cech đã chia sẻ khá nhiều về những tham vọng cũng như lý do vì sao anh lại chọn Arsenal làm bến đỗ tiếp theo của sự nghiệp, chứ không phải M.U, Real Madrid, PSG hay Man City. Theo thủ thành 33 tuổi này, anh nhìn nhận Arsenal đội có thực lực để vô địch và thậm chí có thể vô địch  ngay mùa giải năm nay.

“Nó không phải là một quyết định dễ dàng gì (rời Chelsea để đến Arsenal), nhưng tôi luôn muốn đến một CLB có thể vô địch,” Cech bật mí về quyết định rời Chelsea để đến đại kình địch Arsenal. "Nếu tôi không tin tưởng CLB hiện tại của mình có thể vô địch, tôi sẽ không đến”.

Cech năm nay 33 tuổi và đã có 4 chức vô địch Premier League tại Chelsea, và ở Arsenal anh cũng đã chính thức thiết lập kỷ lục mới của giải đấu, khi trở thành thủ môn có nhiều lần giữ sạch lưới nhất, với 170 trận không để thủng lưới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem