Vì sao TP.HCM mưa như trút nước vào ngày 27 Tết?

N.P Thứ hai, ngày 08/02/2021 17:11 PM (GMT+7)
Chiều 8/2 (tức 27 Tết), nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM bất ngờ xuất hiện mưa nặng hạt.
Bình luận 0

img

TP.HCM trở trời xám xịt và nhanh chóng đổ mưa nặng hạt (Ảnh: Bá Huy)

Theo đó, khoảng 15h ngày 8/2, một trận mưa khá nặng hạt đã xảy ra ở các quận 1, 3, 5, 7, 10, Tân Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận, TP.Thủ Đức… Mưa lớn kéo dài hơn 30 phút khiến người dân không kịp trở tay, phải vội tìm nơi trú ẩn. Đặc biệt, trong cơn mưa có những lúc gió giật mạnh gây khó khăn cho người đi đường.

Anh Quốc Công (ngụ trên đường Nguyễn Thị Thập, quận 7) cho biết, mưa lớn xảy ra vào dịp Tết Nguyên đán như trận mưa này là khá hiếm gặp. Tại khu vực anh ở, mưa bắt đầu từ khoảng 14h45 tới 16h vẫn chưa tạnh hẳn.

Cơn mưa này giúp giải nhiệt cho bầu không khí tại TP.HCM sau thời gian dài khô hầm. Nhưng nó diễn ra trong lúc đang cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đã khiến nhiều tiểu thương bán hoa lo lắng thiệt hại, các “shipper” cũng rất vất vả mưu sinh.

“Mấy ngày rồi trời đẹp, tự nhiên nay mưa cái ào vậy khiến mình không kịp trở tay. Hàng Tết cần giao gấp mà mưa lớn quá không thể đi tiếp được”, anh Thắng (nhân viên giao hàng) thở dài.

img

Cơn mưa bất ngờ khiến mọi người di chuyển khó khăn, đặc biệt đối với những người giao hàng (Ảnh: Công Quang)

Ông Lê Đình Quyết - Phó phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, nguyên nhân gây mưa là TP.HCM và khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng của rìa phía nam khối không khí lạnh, kết hợp cùng các nhiễu động gió yếu trên cao.

Theo thông tin từ ông Quyết, các hình thái này đã gây mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa vừa. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến từ 22 - 25 độ. Cụ thể, tại khu vực Đông Nam Bộ có điểm đo được lượng mưa tương đối cao như Long Thành (Đồng Nai) đạt 89,4mm, Nhà Bè đạt 30,8mm, Cát Lái đạt 23,2mm, Hóc Môn 23,2mm, Tân Uyên (Bình Dương) đạt hơn 16mm.

Dự báo trong những ngày tới, khu vực Nam Bộ sẽ có trời mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ngày nắng. Riêng từ ngày 10 - 12/2 (tức 29 đến mùng 1 Tết) sẽ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa vừa.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem