Vì sao Trung Quốc duyệt binh không dùng súng đạn thật?

Đại Dương (theo Tou Tiao) Thứ tư, ngày 05/09/2018 18:32 PM (GMT+7)
Năm 2015, Trung Quốc tổ chức duyệt binh mừng 70 năm chiến thắng Phát xít với rất nhiều vũ khí trang bị hiện đại. Tuy nhiên sau đó có trang mạng của Ấn Độ nói rằng khả năng rất nhiều vũ khí trang bị trong đó là hàng giả hoặc chỉ là mô hình.
Bình luận 0

Thông tin của mạng Ấn Độ khiến cho dư luận Trung Quốc xôn xao một thời. Có những người đã đi hỏi các chuyên gia quân sự về điều này.

Các chuyên gia nói rằng bất kỳ nước nào khi duyệt binh thì súng đều là thật nhưng không có đạn. Không chỉ súng trong tay binh sỹ mà xe tăng, xe bọc thép và tên lửa cũng đều không có đạn thật. Làm như vậy chủ yếu là để đảm bảo an toàn. Bởi vì trong lịch sử từng đã thật sự xảy ra một tình huống đáng tiếc.

img

Năm 1981, khi Ai Cập duyệt binh, có một bộ phận làm phản trà trộn vào đội ngũ duyệt binh. Sau đó khi lực lượng xe tăng duyệt binh, vào lúc xe tăng chầm chậm diễu qua lễ đài thì nó đã hướng trực tiếp nòng vào Tổng thống Ai Cập và các lãnh đạo cấp cao khác bắn pháo. Tổng thống Ai Cập tử vong ngay tại đương trường.

Trước khi xảy ra sự việc này, các nước khi duyệt binh đều có lắp đạn thật nhưng từ sau sự cố đó, mọi người đều rút ra bài học. Và từ đó về sau, các cuộc diễu binh, duyệt binh, lực lượng tham gia đều chỉ cầm súng không có đạn, các loại vũ khí tham gia cũng đều không được lắp đạn thật.

img

Vậy còn trường hợp các loại vũ khí có phải là vũ khí thật hay chỉ là mô hình? Ngoại trừ Ấn Độ từng xuất hiện vũ khí mô hình trong duyệt binh, các nước khác khi duyệt binh đều là sử dụng hàng thật. Tuy nhiên việc Ấn Độ sử dụng mô hình trong duyệt binh cũng là có nguyên nhân. Không phải những trang bị này là giả mà bởi vì những trang bị của Hải quân và Không quân không thích hợp xuất hiện trong nghi thức duyệt binh cho nên họ sử dụng mô hình. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem