Vì sao Trung Quốc hay mời Việt Nam đá giao hữu?

Thứ bảy, ngày 17/08/2024 10:10 AM (GMT+7)
Bóng đá Việt Nam ở nhiều cấp độ đang là sự lựa chọn yêu thích của Trung Quốc để thi đấu cọ xát trong thời gian gần đây.
Bình luận 0

Vì sao Trung Quốc hay mời Việt Nam đá giao hữu?

Chiều ngày 16/08, U16 Việt Nam đã có trận giao hữu đầu tiên thuộc khuôn khổ Peace Cup 2024 cùng chủ nhà U16 Trung Quốc. Đây là giải đấu còn có sự góp mặt của 2 đối thủ mạnh khác là U16 Nhật Bản và U16 Uzbekistan. Trong ngày ra mắt của HLV Cristiano Roland, Những chiến binh Sao Vàng thi đấu đầy nỗ lực. Dẫu vậy, chúng ta vẫn phải chấp nhận thất bại với tỷ số 0-4 trước đối thủ.

Trong thời gian gần đây, bóng đá Việt Nam là thường là khách mời yêu thích của Trung Quốc ở nhiều cấp độ khác nhau. Vào tháng 6 vừa qua, U19 Việt Nam cũng có 3 cuộc đọ sức trên đất nước tỷ dân tại giải giao hữu U19 Quốc tế cùng đội chủ nhà U19 Trung Quốc và 2 đội tuyển khác là U19 Hàn Quốc và U19 Uzbekistan. Đoàn quân HLV Hứa Hiền Vinh thua cả 3 trận nhưng thu về không ít bài học để chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2025.

img

U19 Việt Nam gặp U19 Trung Quốc trong trận giao hữu vào tháng 06/2024.

Trước đó nữa, U23 Việt Nam cũng nhận lời Trung Quốc tham dự Panda Cup 2023 - giải đấu sau đó bị hủy vì thời điểm tổ chức trùng với giai đoạn sân vận động đăng cai tiến hành công tác bảo trì, bảo dưỡng. Trước đó, ĐTQG Việt Nam cũng thi đấu giao hữu với ĐTQG của đất nước tỷ dân vào ngày 10/10/2023 dưới thời HLV Philippe Troussier và để thua 0-2.

Có thể nói, sự phát triển vượt bậc của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo giai đoạn 2018-2022 là bước đệm lớn thu hút sự chú ý của Trung Quốc. Đội tuyển của đất nước tỷ dẫn bắt đầu có cái nhìn tôn trọng hơn với Những chiến binh Sao Vàng. Nguyễn Tiến Linh cùng các đồng đội đã tiến đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022 và đánh bại chính đối thủ tại Mỹ Đình với tỷ số 3-1 vào ngày 1/2/2022 khiến họ phải kinh ngạc. Để rồi kể từ đó, chúng ta trở thành khách mời ưa thích của người láng giềng, dù ở thời điểm hiện tại, môn thể thao vua tại dải đất hình chữ S đang có dấu hiệu chững lại.

img

Việt Nam là khách mời ưa thích của bóng đá Trung Quốc trong thời gian gần đây.

Sự phát triển của bóng đá Việt Nam phản ánh bức tranh chung của môn thể thao vua tại khu vực Đông Nam Á. Thái Lan hay đặc biệt là Indonesia cũng có những bước tiến đáng kể khiến các đối thủ khác phải dè chừng. Trung Quốc suýt mất vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 bởi Voi chiến. Tim Garuda thậm chí đã đi tới trận play-off tranh vé dự Olympic Paris trước khi thất bại bởi Guinea.

Sự tiến bộ của bóng đá Đông Nam Á cũng khiến Trung Quốc phải dè chừng. Họ có khuynh hướng lựa chọn 1 đối thủ tại ASEAN để đá giao hữu, đồng thời theo dõi sự phát triển của khu vực này.

Bên cạnh đó, khoảng cách địa lý rất gần khi là quốc gia láng giềng nên cũng thuận lợi để các ĐT Việt Nam nhận lời Trung Quốc cho những màn cọ xát. Nó cũng giúp ích nhiều cho sự phát triển của môn thể thao vua tại dải đất hình chữ S.

Hữu Danh (Theo Thời báo VHNT)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem