Vì sao Văn Hậu, Quang Hải không dự giải... U22 Đông Nam Á?

Tùng Lâm (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 01/02/2019 19:13 PM (GMT+7)
Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ông Trần Quốc Tuấn mới đây đã lý giải lý do vì sao những trụ cột của ĐTQG như Văn Hậu, Quang Hải... sẽ không được triệu tập lên tuyển U22 Việt Nam để tham dự giải U22 Đông Nam Á diễn ra vào tháng 2 tới tại Campuchia.
Bình luận 0

Như đã biết trước đó, HLV trưởng của ĐT U22 Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Tuấn đã quyết định không gọi 8 tuyển thủ quốc gia bao gồm Quang Hải, Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Tiến Linh, Đức Chinh, Thành Chung, Tấn Tài và thủ môn Bùi Tiến Dũng tham dự giải U22 Đông Nam Á diễn ra vào tháng 2 tới.

img

Quang Hải và Văn Hậu sẽ được để dành cho vòng loại U23 châu Á 2019.

Lý giải cho quyết định này, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết:

"Do mật độ thi đấu dày đặc thời gian qua nên chủ trương của VFF là muốn giảm tải cho lứa trụ cột U22 đang chơi cho tuyển quốc gia cũng như một số gương mặt 20, 21 tuổi chất lượng khác có tên trong đội hình chính các đội tại V.League."

"Hơn nữa, nghị quyết của Ban chấp hành VFF là cần đầu tư cho lứa U19 kể từ bây giờ để tích lũy trận mạc cho SEA Games 31 vào năm 2021 mà Việt Nam sẽ đăng cai nên VFF thành lập đội U22 Việt Nam chủ yếu tạo cơ hội cho các vận động viên trẻ tranh tài ở giải U22 Đông Nam Á tại Campuchia từ ngày 17 đến 27.2".

"Các cầu thủ sẽ phải nỗ lực chứng tỏ để HLV Park Hang-seo xem xét tuyển chọn vào đội U23 Việt Nam".

Được biết, huấn luyện viên Park Hang-seo hiện đang có mặt ở Hàn Quốc để nghỉ ngơi cùng gia đình. Sau kỳ nghỉ Tết, ​ông sẽ có mặt tại Campuchia để theo dõi và đánh giá năng lực của các cầu thủ U22 Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem