Vì sao VFF "đùn đẩy" vụ cầu thủ U21 Đồng Tháp dính tiêu cực?

Thứ tư, ngày 06/05/2020 14:10 PM (GMT+7)
Với mong muốn đưa ra án phạt xác đáng và hợp lí nhất cho người vi phạm, VFF sẽ chỉ làm điều này sau khi có kết quả điều tra từ phía cơ quan công an.
Bình luận 0

Vụ việc cầu thủ trẻ Đồng Tháp chơi cá cược và dính tiêu cực ở giải U21 Quốc gia cũng như hạng Nhì 2019 khiến người hâm mộ rất bức xúc thời gian qua. Tuy nhiên sau hơn 1,5 tháng, phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn chưa có động thái xử lí rốt ráo, trừng phạt thích đáng người vi phạm.

Sự vụ nghiêm trọng kể trên được phanh phui vào khoảng giữa tháng 3/2020, căn cứ theo tường trình từ cầu thủ Huỳnh Văn Tiến, người được xem là "người cầm đầu" trong phi vụ tổ chức cá cược và mời gọi đồng đội tham gia.

img

Nhóm cầu thủ U21 Đồng Tháp dính tiêu cực vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Sau khi mọi việc vỡ lở, tiền vệ sinh năm 1999 và đồng đội đã nhận án kỷ luật từ Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Đồng Tháp. Cụ thể, anh bị cắt mọi chế độ trong 6 tháng, trong khi những người còn lại bị hạ chế độ xuống bậc năng khiếu và phải lao động trực vệ sinh trong 2 tháng.

Trung tâm cũng cho biết đã báo cáo sự việc cho lãnh đạo Phòng PA03 Công an tỉnh để nhờ có hướng xử lý giúp. Phía công an đã mời các cầu thủ có liên quan đến làm việc, có biện pháp giáo dục và yêu cầu viết cam kết.

Tuy nhiên những động thái kể trên vẫn được dư luận đánh giá là quá nhẹ nhàng, chưa hội đủ sức mạnh răn đe cho người vi phạm.

Thậm chí, tình hình còn trớ trêu hơn khi sau thời gian bị loại khỏi đội hình, Văn Tiến và các cầu thủ kể trên tiếp tục được gọi trở lại đội một để tham gia vào quá trình chuẩn bị cho mùa giải hạng Nhất 2020.

Bên cạnh đó, họ cũng chưa phải nhận bất kì án phạt thích đáng nào từ tổ chức lãnh đạo nền bóng đá nước nhà.

Khi trao đổi với Tuổi Trẻ về nghịch lý này, Trưởng ban kỷ luật VFF Vũ Xuân Thành cho rằng vụ việc này có xu hướng phức tạp, do vậy VFF cần chờ đợi kết quả điều tra cụ thể từ cơ quan công an rồi mới ra quyết định.

Ông Thành nói: "VFF chỉ xử lý ở góc độ chuyên môn, nghĩa là đình chỉ vài năm hay vĩnh viễn thì xem xét sau. Nếu VFF ra án phạt 1 hay 2 năm mà cơ quan chức năng lại ra án nặng hơn, dư luận lại cho rằng sao VFF xử nhẹ.

Vì vậy, chúng tôi phải chờ cơ quan chức năng Đồng Tháp xử lý thế nào đã, rồi VFF sẽ tiến hành bước tiếp theo. Mặt khác, phải xem xét kỹ chuyện chỉ do các cầu thủ trẻ hay còn ai đứng đằng sau nữa không".

Box:

Theo kết quả tường trình từ người trong cuộc, trận đấu được xác định có mùi tiêu cực là cuộc đối đầu ở vòng loại bảng C Giải U21 Quốc gia 2019 giữa U21 Đồng Tháp và U21 Vĩnh Long (hòa 1-1) ngày 19/6. Sự vụ có liên quan đến 10 cầu thủ đá chính và hai người dự bị.

Cầu thủ đá chính duy nhất không tham gia là đội trưởng Nguyễn Hoàng Duy. Sau khi những người tham gia bị bắt làm tường trình, đã phát hiện thêm hai trận cá cược nữa khi họ khoác áo CLB Gia Định ở Giải hạng Nhì 2019.

Theo đó, người cầm đầu trong vụ tiêu cực ở vòng loại Giải U21 Quốc gia được cho là Huỳnh Văn Tiến. Tiến cũng thừa nhận tất cả mọi việc cũng như việc chia tiền trong bản tường trình gửi BHL trẻ Đồng Tháp

Tiến cho biết mình cùng vài cầu thủ Đồng Tháp bàn với nhau đánh cược trên mạng với hình thức xỉu (hai bàn trở xuống) với số tiền 150 triệu đồng. Số tiền được nhận sau trận đấu là 133 triệu đồng, Tiến chia cho 10 cầu thủ đá chính và 2 cầu thủ dự bị.

Ở giải Hạng nhì, Tiến thừa nhận mình và các cầu thủ trẻ khác được một đàn anh ở đội Gia Định bảo đá thắng và cho tiền. Trận gặp Long An, Tiến khai nhận 75 triệu đồng chia cho 8 người. Còn trận gặp Vĩnh Long, Tiến cho biết được chia 9 triệu, sau đó chia lại cho hai cầu thủ nữa, mỗi người 3 triệu đồng.

Có đến 8 trong số 10 cầu thủ dính tiêu cực được đôn lên đội một Đồng Tháp thi đấu ở Giải hạng Nhất 2020. Sau khi nghỉ hai tháng, Huỳnh Văn Tiến cũng đã được CLB Đồng Tháp gọi tập luyện trở lại vào cuối năm 2019 để chuẩn bị cho mùa giải 2020.

Minh Phương (Goal/VN)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem