Vì vụ nghe lén, Indonesia “hạ tầm quan hệ” với Australia

Thứ năm, ngày 21/11/2013 09:09 AM (GMT+7)
Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono hôm 20.11 tuyên bố “hạ tầm quan hệ” với Australia sau thông tin giới chức Jakarta bị nước bạn nghe lén điện thoại.
Bình luận 0

Ông Yudhoyono khẳng định, Indonesia đã tạm ngừng các mối quan hệ hợp tác với Australia, trong đó bao gồm cả các hoạt động chống buôn người, diễn tập quân sự chung và trao đổi tình báo.

img
Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Ảnh: AP

Động thái này diễn ra chỉ hai ngày sau khi Jakarta triệu hồi Đại sứ ở Canberra về nước.

Trước đó, Indonesia đã phản ứng gay gắt trước thông tin, tình báo Australia đã tìm cách nghe lén điện thoại của nhiều quan chức cấp cao trong chính phủ Indonesia. Thậm chí, theo tin rò rỉ, bản thân ông Yudhoyono, Đệ nhất phu nhân, Phó Tổng thống cũng trở thành mục tiêu do thám.

“Chúng tôi không thể tiếp tục hợp tác khi còn chưa biết liệu có hoạt động do thám nào nhằm vào mình không”, ông Yudhoyono phát biểu.

Ông Yudhoyono cũng cho biết, ông sẽ viết thư yêu cầu Thủ tướng Australia Tony Abbott chính thức giải thích về cáo buộc nghe lén điện thoại.

Thu Thảo (Theo BBC) (Thu Thảo (Theo BBC))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem