Video: Lính cứu hỏa khổ sở bị trăn dài 5 mét khóa cứng

Đăng Nguyễn - Metro Thứ ba, ngày 18/12/2018 11:07 AM (GMT+7)
Một lính cứu hỏa tỏ rõ sự khó khăn khi bị con trăn khổng lồ dài 5 mét siết chặt quanh người, trước mặt trẻ em.
Bình luận 0

Theo Mirror, đây là màn trình diễn bằng người thật của các lính cứu hỏa Thái Lan, để trẻ em có thể thấy sự nguy hiểm của loài bò sát máu lạnh. Nhưng sự việc dường như hơi đi quá đà. 

Lính cứu hỏa Khun Apichet, 40 tuổi, từ từ để con trăn dài 5 mét quấn quanh người, trong khi cộng sự đứng cạnh mô tả về đặc tính của loài trăn. Lính cứu hỏa nói việc trăn siết chết mồi là bản năng tự nhiên của loài sinh vật này, và con người cũng không phải ngoại lệ.

Nhưng mọi chuyện dường như diễn ra không êm đềm khi Apichet tỏ rõ sự khó khăn khi bị trăn siết chặt. Khuôn mặt Apichet đỏ rực, giống như đang bị khó thở.

img

Lính cứu hỏa làm mẫu cảnh bị trăn siết chặt.

Người đứng bên cạnh vẫn thuyết trình: “Con trăn đang tìm cách để cắn anh ta, vì điều này làm nó thoải mái. Nó cần siết chết mồi trước khi nuốt chửng nạn nhân”.

“Thông thường, trăn sẽ làm điều này rất nhanh. Nhưng con trăn này đã già và không còn nhanh nhẹn, mạnh mẽ như trước”.

Dù vậy, Apichet tỏ rõ sự khó khăn, đưa cánh tay ra trước cổ để có thể hít thở, ngăn con trăn khiến mình bất tỉnh. Các đồng nghiệp sau đó phải can thiệp, gỡ con trăn quấn quanh Apichet.

Trăn cưng bỗng dưng siết cổ chủ chết tức tưởi trên đường ở Ghana

Người đàn ông chống cự trong bất lực trước vật nuôi của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem