Video: Ớn lạnh cung đường tử thần cao 4.693 mét

Thứ tư, ngày 22/07/2015 06:30 AM (GMT+7)
Nhiều người cho biết tim họ đã đập thình thịch khi xem chiếc ô tô bò trên một trong những cung đường nguy hiểm nhất thế giới.
Bình luận 0

Mới đây, một “phượt thủ” người Argentina tên là Chris Oliver đã đăng lên mạng xã hội một đoạn video quay lại hành trình đi ô-tô trên một con đường núi cùng với lời bình “Một trong những cung đường đáng sợ nhất ở dãy Himalaya mà bạn từng thấy”.

Trong đoạn video này, một chiếc xe khách chở một đoàn du khách nước ngoài đang chầm chậm bò qua một đoạn đường hẹp lổn nhổn đất đá. Điều khiến người xem thót tim là đoạn đường này được khoét vào trong vách núi, bên trên vẫn là những tảng đá chênh vênh, còn bên dưới là đoạn vực sâu hàng trăm mét, với một con sông uốn lượn phía xa xa.

Những du khách đi trên chiếc ô tô này cũng rất hồi hộp và lo lắng dõi theo từng động tác của tài xế và bình phẩm với nhau rằng đây là đoạn đường nguy hiểm nhất mà họ từng đi. Đến một khúc cua hẹp, phụ xe phải nhảy xuống để “xi-nhan” cho tài xế đi qua, trong khi máy quay quét xuống vực núi sâu hun hút bên dưới.

img

Một chiếc xe khách chạy trên đường KKH

Chưa hết, sau khi vượt qua được đoạn cua nguy hiểm, họ phải đối mặt với một thác nước đổ xuống từ trên vách núi, ào ạt cuốn qua mặt đường và chảy xuống dưới vực. Khi tài xế nhấn ga phóng qua thác nước này, nước bắn tung tóe vào bên trong xe, khiến người quay phim phải hoảng hốt nhảy ra khỏi chỗ ngồi và tìm cách đóng cửa sổ.

Cho đến nay, đoạn video của Oliver đã thu hút được hơn 3 triệu lượt xem và hơn 100.000 lượt chia sẻ. Nhiều người xem cho biết tim họ đã đập thình thịch khi xem đoạn video, thậm chí có người bình luận rằng họ thà bò sát vào vách núi còn hơn là ngồi trên chiếc xe này.

Cộng đồng mạng Pakistan xác nhận cung đường mà Oliver quay lại trong đoạn video nằm trên tuyến đường cao tốc Karakoram (KKH) bắt đầu từ vùng Gilgit-Baltistan của Pakistan, xuyên qua dãy Himalaya và nối với vùng Tân Cương của Trung Quốc.

Đường cao tốc KKH là con đường cao nhất trên thế giới, bởi nó được xây dựng dọc những sườn núi cheo leo ở độ cao trung bình 4.693 mét. Với độ cao này, cùng mức độ nguy hiểm trong quá trình thi công mà con đường này được nhiều người coi là Kỳ quan thứ tám của Thế giới.

img

KKH là con đường cao nhất thế giới, với độ cao trung bình 4.693 mét

Đường KKH được chính phủ Pakistan và Trung Quốc bắt đầu xây dựng từ năm 1959 dựa theo Con đường Tơ lụa từ thời cổ đại, và phải mất 20 năm sau, con đường dài 1.300 km này mới được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trong quá trình thi công, đã có khoảng 810 công nhân Pakistan và 200 công nhân Trung Quốc thiệt mạng, chủ yếu là vì bị đất đá vùi lấp hoặc ngã xuống vực.

Con đường này ban đầu có chiều rộng 10 mét, sau này bắt đầu được nâng cấp lên thành đường rộng 30 mét, tuy nhiên ở nhiều nơi con đường bị nước cuốn và bị sạt lở nghiêm trọng, khiến bề rộng của đường giảm đi đáng kể.

Vào năm 2010, một trận lở đất cực lớn đã xảy ra trên con đường này ở thung lũng Hunza và tạo thành một hồ nước có chiều dài tới 22 km và sâu tới 100 mét ngay ở trên đoạn đường này. Hồ nước này đã khiến giao thông bằng đường bộ trên đường KKH bị gián đoạn, và các phương tiện chở hàng hóa hay hành khách đến hồ nước này phải trung chuyển bằng phà và thuyền nhỏ sang bờ bên kia để đi tiếp.

img

Hồ nước hình thành giữa đường khiến xe cộ phải trung chuyển bằng thuyền

Trong những năm gần đây, đường cao tốc KKH đã trở thành một địa điểm nổi tiếng thu hút rất nhiều khách du lịch nước ngoài. Theo tờ Guardian của Anh, đây là danh thắng du lịch xếp thứ ba ở Pakistan. Con đường này giúp du khách tiếp cận dễ dàng hơn tới các dãy núi cao, các dòng sông băng và hồ nước.

Đường cao tốc KKH cũng giúp du khách đi được bằng đường bộ từ thủ đô Islamabad của Pakistan tới Gilgit và Skardu, hai điểm tập kết chính của những đoàn leo núi mạo hiểm ở khu vực Gilgit-Baltistan.

img

Đường KKH nằm giữa núi cao và vực sâu

Đoạn đường đầy nguy hiểm trong đoạn video được xác định là đoạn nối từ đường cao tốc KKH với các khu làng trên núi và đến một địa điểm tập kết yêu thích của những người leo núi thích chinh phục dãy Himalaya. Bởi vậy, đoạn đường nguy hiểm này thu hút được rất nhiều du khách thích cảm giác mạnh và những trải nghiệm thú vị.

Rất nhiều người khi xem đoạn video trên đã tỏ ra thán phục kỹ năng và sự bình tĩnh của người tài xế Pakistan. Một cư dân mạng nước này thậm chí còn tuyên bố: “Tài xế Pakistan là những người lái xe giỏi nhất thế giới. Tôi tự hào về họ”.

Trí Dũng (Tổng hợp)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem