Việt Nam có thể giành huy chương Olympic 2012 ở nhiều môn

Thứ tư, ngày 11/04/2012 16:01 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nếu như tại các kỳ Olympic trước đây, Thể thao Việt Nam (TTVN) chỉ có thể đặt niềm tin giành huy chương ở 1-2 môn, thì tới Olympic 2012, cơ hội đã rộng hơn rất nhiều...
Bình luận 0

Mới hoàn thành một nửa

Còn khoảng 3 tháng nữa, Ban tổ chức Olympic 2012 sẽ chốt danh sách các VĐV tham dự Thế vận hội. Và tới nay, TTVN mới giành được 9 tấm vé chính thức tới London: Nguyễn Thị Thanh Phúc (điền kinh), Phan Thị Hà Thanh, Phạm Phước Hưng (thể dục dụng cụ), Văn Ngọc Tú (judo), Hoàng Xuân Vinh, Lê Thị Hoàng Ngọc (bắn súng), Chu Hoàng Diệu Linh, Lê Huỳnh Châu (taekwondo), Nguyễn Thị Lụa (vật).

img
Lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn - một trong những niềm hy vọng có huy chương Olympic 2012.

Số liệu đó đã là tín hiệu khá lạc quan nếu biết rằng tại Olympic 2004, 2008, Việt Nam chỉ có sự xuất hiện của 11-13 VĐV gồm cả suất chính thức lẫn đặc cách. Nhưng nếu so với chỉ tiêu phấn đấu giành 20-30 suất mà TTVN đã đặt ra thì còn kém xa.

Về vấn đề này, ông Hoàng Vĩnh Giang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam cho biết: “TTVN có khoảng trên 40 VĐV nằm trong diện có thể giành vé tới Olympic bằng cửa chính. Nhưng trong thể thao, mọi tính toán chỉ là tương đối. Đến nay, mục tiêu vươn tới con số 30 không thể trở thành hiện thực”.

Phía trước, TTVN gần như chắc chắn có thêm 3 suất: Hoàng Quý Phước, Nguyễn Thị Ánh Viên (đã đạt chuẩn B Olympic môn bơi), Tiến Minh (chắc chắn không thể bật ra khỏi tốp 30 thế giới). Ngoài ra, còn hy vọng có thêm suất ở môn điền kinh (Trương Thanh Hằng, Dương Thị Việt Anh), cử tạ (Trần Lê Quốc Toàn, Nguyễn Thị Thúy-qua đường đồng đội nữ), vật…

Hãy chờ ASIAD 2019

Theo ông Giang, điều đáng mừng là nếu như trong các kỳ Olympic gần đây, TTVN thường chỉ có thể đặt niềm tin vào 1-2 môn (teakwondo, cử tạ), thì tới Olympic 2012, nhiều môn có khả năng cạnh tranh huy chương:

Chiều 10.4, lãnh đạo Tổng cục TDTT đã họp và báo cáo chi tiết kế hoạch thi đấu tại Olympic với Bộ VHTTDL. Ông Lâm Quang Thành - Phó Tổng cục trưởng cho biết: “Thời gian tới, TTVN sẽ tập trung thêm vào kiếm nữ, rowing nữ, boxing nữ... để có thêm VĐV dự Olympic. Theo tính toán của chúng tôi, TTVN có tới 10 cửa đoạt huy chương”.

“Ngoài cử tạ khá chắc chắn, taekwondo, vật, judo, thể dục dụng cụ đều có khả năng giành huy chương, dù đó là HCĐ cũng quý lắm” - ông Giang nhận định.

Lý giải nguyên nhân vì sao TTVN luôn nằm trong tốp 3 SEA Games, nhưng lại kém xa số VĐV giành quyền dự Olympic so với các nước trong khu vực, ông Giang bày tỏ: “Chúng ta hội nhập trở lại với thể thao khu vực từ năm 1989 nên đương nhiên chịu nhiều thiệt thòi. Trong khu vực, Malaysia có thế mạnh là môn nhảy cầu (đã giành tới 9 suất dự Olympic 2012) và các môn cầu lông, đua xe đạp. Thái Lan lại rất mạnh môn quyền Anh, Singapore sở trường bơi, đua thuyền, Indonesia mạnh cử tạ. Tại Olympic 2012, TTVN có thể thua họ, nhưng hãy chờ tới ASIAD 2019, khi Việt Nam có thể là chủ nhà, thì sẽ biết ai hơn ai ở những môn ASIAD, Olympic”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem