Việt Nam gặp Oman, HLV Park-Hang-seo đặt trọn niềm tin vào Công Phượng

Nguyễn Anh Thứ ba, ngày 12/10/2021 13:10 PM (GMT+7)
Giới chuyên môn cho rằng, ở trận đấu gặp Oman, nhiều khả năng Công Phượng sẽ được xếp đá chính thế chỗ Phan Văn Đức. Lối chơi bùng nổ của tiền đạo số 10 hứa hẹn sẽ mang đến sức sống mới cho hàng công của ĐT Việt Nam.
Bình luận 0

Ngày 19/10/2003, ĐT Việt Nam đã có trận thắng lịch sử trước ĐT Hàn Quốc trên đất Oman với bàn thắng duy nhất của tiền đạo số 10 Phạm Văn Quyến, người được xem là "thần đồng" lúc bấy giờ của bóng đá Việt Nam.

Sau 18 năm, ĐT Việt Nam có lần thứ 2 trở lại Oman, nhưng lần này là cuộc chạm chán với đội chủ nhà. Ở trận đấu sắp tới, người đang được đặt rất nhiều kỳ vọng sẽ mang đến niềm vui cho các CĐV Việt Nam cũng là 1 tiền đạo số 10 với cái tên Nguyễn Công Phượng.

Trước đối thủ Oman, HLV Park-Hang-seo đặt chọn niềm tin vào Công Phượng  - Ảnh 1.

Công Phượng sẽ là niềm hy vọng số 1 của ĐT Việt Nam ở trận gặp Oman. Ảnh: SPORT

Ở chiến dịch vòng loại thứ 3 World Cup 2022, vì những lý do cá nhân nên Công Phượng chưa có nhiều cơ hội ra sân thể hiện mình. Ở trận đấu gặp Trung Quốc, tiền đạo số 10 được tung vào sân vào cuối hiệp 2 và đã mang đến rất nhiều hiệu ứng tích cực trong những đợt triển khai tấn công của ĐT Việt Nam.

Giới chuyên môn cho rằng, ở trận đấu tới, khả năng cao Công Phượng sẽ được xếp đá chính ngay từ đầu để thế chỗ vị trí của Phan Văn Đức. Nhiều CĐV Việt Nam cho rằng HLV Park đang quá ưu ái Phan Văn Đức mà quên rằng trong tay ông còn nhiều quân bài lợi hại như Văn Toàn hay đặc biệt là Công Phượng.

Dù mới trở lại đội tuyển vì lý do cá nhân, nhưng những phẩm chất cá nhân cùng sự xông xáo của Công Phượng là một giải pháp khả thi hơn nhiều so với một Phan Văn Đức đang thi đấu dưới sức và thiếu tự tin ở những tình huống đòi hỏi sự quyết đoán.

Trước đối thủ Oman, HLV Park-Hang-seo đặt chọn niềm tin vào Công Phượng  - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ để Công Phượng ra sân ngay từ đầu ở trận gặp Oman. Ảnh: SPORT

Hy vọng với sự xuất hiện của Công Phượng trong đội hình, ĐT Việt Nam sẽ được thổi một làn gió mới vào mặt trận tấn công. Cho đến lúc này, chúng ta đang rơi tình cảnh chưa có được điểm số nào tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Chắc chắn, trận đấu gặp Oman là cơ hội không thể tốt hơn để "Những chiến binh sao vàng" có được một kết quả tích cực sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp.

Chia sẻ với PV Dân Việt về sự trở lại của Công Phượng trong màu áo ĐTQG, tiền vệ Nghiêm Xuân Tú đánh giá rất cao khả năng tạo tạo ra đột biến của tiền đạo số 10, anh bày tỏ: "Tôi luôn đánh giá rất cao Công Phượng ở khả năng đi bóng xuyên phá táo bạo. Thời gian qua, lối chơi của Công Phượng cũng đã cải thiện hơn rất nhiều, cậu ấy đã chơi đồng đội hơn, hợp lý hơn chứ không rê dắt bóng rườm rà như trước.

Trong sơ đồ 5-4-1 của ĐT Việt Nam, tôi thích Công Phượng và Quang Hải mỗi người đá 1 cánh hỗ trợ cho mũi nhọn Tiến Linh phía trên. Thực sự mà nói, Công Phượng là mẫu cầu thủ rất đặc biệt, cậu ý có một cái "chất" riêng và đội tuyển đang rất cần một cầu thủ có phong cách chơi bóng bùng nổ như Công Phượng để tạo ra miếng đánh bất ngờ cho đối thủ".




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem