Vifon
-
Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam (Vina Acecook) là chủ sở hữu thương hiệu mì Hảo Hảo, chỉ trong 4 năm từ 2016-2019, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này tăng tới 80%.
-
Chiều 19.5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên án trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Kỹ nghệ thực phẩm (Công ty Vifon).
-
Ngày 14.5, trong phần luận tội, đại diện Viện KSND Tối cao xét thấy vụ án còn nhiều vấn đề chưa rõ về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của nguyên tổng giám đốc Công ty VIFON nên đã đề nghị hủy một phần bản án sơ thẩm.
-
Ngày 12.5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm vụ án tham nhũng xảy ra tại Công ty Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (VIFON). Tại phiên xử lần này, Bộ Công Thương tiếp tục vắng mặt và không yêu cầu bồi thường.
-
Theo đơn, ông Nguyễn Thanh Huyền cho rằng: “Việc kết luận tội danh và quyết định hình phạt không chỉ chưa phù hợp với bản chất và sự thật khách quan của vụ án, mà đẩy ông vào con đường tù tội oan ức”.
-
Sáng nay (27.11), TAND TP.HCM đã tuyên mức án dành cho các bị cáo trong vụ tham nhũng xảy ra tại Công ty cổ phần Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (Vifon). Tổng cộng, 5 bị cáo lĩnh 74 năm tù.
-
Bị cáo Nguyễn Thanh Huyền (nguyên Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty Vifon) bị đề nghị tổng cộng từ 28-30 năm tù cho hai tội “tham ô tài sản” và “lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”.
-
Sáng nay (21.11), tại phiên tòa, đại diện Bộ Công Thương kiên quyết phủ nhận đơn vị này là bị hại của vụ án. Theo đại diện Bộ Công Thương, họ chỉ đến tham dự phiên tòa để rút kinh nghiệm về mặt quản lý.
-
(Dân Việt) - Cơ quan điều tra đã đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố bị can Nguyễn Bi, 61 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vifon, thêm tội danh "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
-
(Dân Việt) - Viện KSND Tối cao vừa có văn bản gửi cơ quan CSĐT C37, Bộ Công an yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (Vifon).