Vĩnh Long: Xe tải trọng 60 tấn làm "gãy lưng" cầu tạm 30 tấn

Thứ ba, ngày 03/12/2013 10:34 AM (GMT+7)
Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, tại hiện trường, phần thân chiếc xe đầu kéo tải trọng lớn nằm lọt dưới sông cùng với nhịp cầu Vồng khiến giao thông tại khu vực này bị ùn tắc cục bộ.
Bình luận 0

Rạng sáng nay (3.12), tài xế Nguyễn Thanh Khoa (32 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe đầu kéo mang biển số 51C - 091.77 của Công ty vận tải Tấn Phát Đạt (TP.HCM) lưu thông từ TP.HCM về Trà Vinh. Khi lưu thông qua cầu Vồng (cầu tạm) nằm trên QL53 (đoạn qua phường 3, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) thì dẫn đến sự cố cầu bị đổ sập.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, tại hiện trường, phần thân chiếc xe đầu kéo tải trọng lớn nằm lọt dưới sông cùng với nhịp cầu Vồng khiến giao thông tại khu vực này bị ùn tắc cục bộ.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Khoa cho biết, xe đầu kéo có tải trọng 60 tấn phục vụ thi công công trình (ép cọc bêtông) tại Trà Vinh.

img

Công trình cầu Vồng nằm trong dự án nâng cấp QL53, hiện đang được xây dựng. Cầu tạm được thiết kế tải trọng 30 tấn, tốc độ tối đa 10km/h.

Hiện các ngành chức năng của tỉnh Vĩnh Long huy động lực lượng gần 100 người tham gia hướng dẫn, điều tiết, giải phóng ùn tắc cho các phương tiện lưu thông trên QL53 qua khu vực này.

Đức Khánh (Đức Khánh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem