Virus Corona: Số người tử vong ở Trung Quốc lên tới hơn 2.000 người

Đăng Nguyễn - SCMP Thứ tư, ngày 19/02/2020 06:53 AM (GMT+7)
Giới chức y tế tỉnh Hồ Bắc, vùng tâm dịch Covid-19 ở Trung Quốc, ngày 19.2 thông báo có thêm 1.693 ca nhiễm mới và 132 người chết.
Bình luận 0

img

Các bệnh nhân tại một bệnh viện dã chiến cải tạo từ trung tâm thể thao ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Theo SCMP, trên toàn tỉnh Hồ Bắc có 1.921 người tử vong và 61.682 trường hợp nhiễm bệnh. Tổng cộng ở Trung Quốc đại lục có hơn 2.000 người chết và 74.129 trường hợp nhiễm dịch bệnh Covid-19.

Tính riêng ở thành phố Vũ Hán, nơi được gọi là khởi nguồn của dịch bệnh, giới chức y tế tỉnh Hồ Bắc sáng ngày 19.2 thông báo thành phố có 1.660 ca nhiễm mới và thêm 116 người chết.

Tính đến nay có hơn 9.100 người ở Hồ Bắc khỏi bệnh trong tổng số hơn 14.000 người ra viện ở Trung Quốc. Khoảng 11.200 người vẫn đang ở trong trường hợp nguy kịch.

Các số liệu mới được công bố vài giờ sau khi Nga tuyên bố sẽ tạm ngừng cho người Trung Quốc nhập cảnh, bắt đầu từ ngày 20.2.

Tổ chức y tế thế giới (WHO) đã nhiều lần kêu gọi các quốc gia không hạn chế di chuyển liên quan đến dịch bệnh ở Trung Quốc và ca ngợi nỗ lực kiểm soát dịch bệnh của Trung Quốc.

Các chuyên gia của WHO hiện đang ở Trung Quốc để thu thập thông tin và đưa ra những chỉ dẫn đối phó với dịch bệnh.

Vũ Hán mở ”chiến dịch” 3 ngày tìm người nhiễm virus Corona trong 11 triệu dân

Tờ Chinadaily đưa tin, chính quyền thành phố Vũ Hán sẽ tới “gõ cửa từng nhà” để kiểm tra và phát hiện kịp thời những...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem