V.League 2019 sắp khởi tranh, nhà tài trợ "khủng" lên tiếng dọa!

Hoàn Minh Thứ tư, ngày 20/02/2019 16:56 PM (GMT+7)
Chiều nay (20.2), đã diễn ra Lễ ký kết và công bố nhà tài trợ chính V.League 2019. Theo đó, Công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan với thương hiệu Wake-up 247 đã trở thành "Mạnh Thường Quân" trong 5 mùa giải với tổng giá trị tài trợ lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Bình luận 0

Năm 2018 được coi là một năm đại thành công đối với bóng đá Việt Nam gắn với những kỳ tích của các cấp độ U23 (HCB châu Á), Olympic (lọt vào tốp 4 ASIAD), đội tuyển quốc gia (vô địch AFF Cup, lọt tới tứ kết ASIAN Cup).

Đó là lý do thương hiệu V.League gắn với sự xuất hiện của những "hạt ngọc" dưới thời HLV Park Hang-seo trên sân cỏ cả nước được nâng lên đáng kể, thu hút được sự chú ý của người xem.

img

Ông Trần Anh Tú - Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF ký kết hợp đồng tài trợ V.League có thời hạn 5 năm với tổng số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng với Masan. Ảnh: Hiền Anh

Sau một thời gian đàm phán, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan đã tìm được tiếng nói chung trong việc tài trợ dài hạn, bắt đầu từ mùa giải năm nay.

Theo đó, mùa giải mới sẽ chính thức mang tên Giải bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247 - 2019 (Wake-up V.League 1 - 2019).

Giải dự kiến sẽ diễn ra từ 21.2 đến tháng 10.2019 với sự tham dự của 14 CLB: đương kim vô địch Hà Nội FC, HAGL, B.Bình Dương, Hải Phòng, Viettel, SLNA, Than Quảng Ninh, Nam Định, Quảng Nam, Sài Gòn FC, S.Khánh Hòa, Thanh Hóa, TP.HCM, SHB.Đà Nẵng.

Giải gồm tổng số 182 trận đấu được xếp lịch vào các ngày thứ 6, thứ 7, Chủ nhật hàng tuần vào các khung giờ 17 giờ, 18 giờ, 19 giờ giúp người hâm mộ có thể trực tiếp tới sân hoặc theo dõi qua truyền hình một cách thuận lợi nhất.

img

Ông Trần Anh Tú - Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF phát biểu tại Lễ ký kết và công bố nhà tài trợ chính Wake-up V.League 2019. Ảnh: Hiền Anh

Trước câu hỏi của báo chí về thời gian hợp đồng tài trợ và số tiền cụ thể, ông Trần Anh Tú – Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF bày tỏ: "Đây là một câu hỏi khá tế nhị và tôi chỉ có thể nói đây là một bản hợp đồng kéo dài nhiều năm (5 năm - theo tìm hiểu của PV) với tổng giá trị tài trợ lớn hơn trước rất nhiều (theo nguồn tin hậu trường là khoảng hơn 40 tỷ đồng/năm - PV).

VPF và phía nhà tài trợ sẽ cố gắng "thỏa mãn" lẫn nhau và hy vọng giá trị tài trợ sẽ tăng lên qua từng mùa gắn liền với chất lượng, hình ảnh giải đấu".

img

Các quan chức Tổng cục TDTT, VFF, VPF và nhà tài trợ Masan tại Lễ ký kết chiều nay. Ảnh: Hiền Anh

Về phần mình, đại diện nhà tài trợ Masan "gợi mở" thêm: "Chúng tôi đã thống nhất không công bố cụ thể giá trị hợp đồng. Nhưng có thể tiết lộ tổng giá trị tài trợ trong 5 năm lên tới hàng trăm tỷ đồng. Với kinh phí đó, chúng tôi tin công tác tổ chức sẽ tốt hơn và các CLB cũng được VPF hỗ trợ tích cực hơn".

Bên cạnh thông tin "vui" đó, nhà tài trợ cũng "dọa" có khả năng chấm dứt sớm hợp đồng trước thời hạn: "Trong các điều khoản hợp đồng có chi tiết chúng tôi có thể xin chấm dứt hợp đồng sớm thời hạn nếu có tiêu cực xảy ra ở V.League.

Nhưng chúng tôi tin và mong V.League ngày càng phát triển trong 5 năm tới. Trong kinh doanh, đương nhiên phải chấp nhận "đặt cược" và chúng tôi tin vào sự lựa chọn của mình", đại diện nhà tài trợ Masan chốt lại.

Có mặt tại Lễ ký kết và công bố nhà tài trợ chính Wake-up 247 V.League 1-2019, ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF phát biểu: “Bóng đá Việt Nam trong năm 2018 đã có những bước phát triển mạnh mẽ thông qua thành tích của các đội tuyển quốc gia. V.League là môi trường thi đấu khắc nghiệt và đây là nơi các tuyển thủ trẻ có cơ hội rèn giũa, đáp ứng nhiệm vụ tại SEA Games và các giải đấu quan trọng khác trong năm 2019.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem