V.League qua gần nửa chặng đường: 5 ngoại binh nào ấn tượng nhất?

Nguyễn Anh Thứ hai, ngày 20/07/2020 07:10 AM (GMT+7)
Với sân chơi V.League, các cầu thủ ngoại được ví như 50% chất lượng của đội bóng. Dân Việt giới thiệu cùng bạn đọc 5 ngoại binh tạo ra được nhiều ấn tượng nhất trong gần nửa chặng đường đầu tiên của V.League 2020
Bình luận 0

Rafaelson - CLB DNH.Nam Định

5 Ngoại binh để lại ấn nhiều tượng nhất tại V.League 2020 - Ảnh 1.

Rafaelson đang là niềm cảm hứng trong lối chơi của DNH.Nam Định

Tại V.League thời điểm hiện tại, ngoại binh Rafaelson của DNH.Nam Định đang có những màn trình diễn rất ấn tượng. Cùng với Đỗ Merlo, hai ngôi sao đến từ Nam Mỹ đang trở thành "pháo hai nòng" vô cùng lợi hại của đội bóng chủ sân Thiên Trường.

Khả năng chơi tốt bằng cả 2 chân giúp cho ngoại binh số 9 của Nam Định đang là tiền đạo được đánh giá là nguy hiểm nhất tại V.League. Anh có thể hình vạm vỡ, khả năng càn lướt, kỹ năng dứt điểm rất đa dạng. Ở thời điểm hiện tại, cái tên Rafaelson đang thực sự là niềm cảm hứng rất lớn đối với hàng vạn cổ động viên Nam Định.

Ahn Byung-keon - CLB Sài Gòn

5 Ngoại binh để lại ấn nhiều tượng nhất tại V.League 2020 - Ảnh 2.

Ahn Byung-keon trong màu áo CLB Sài Gòn

Mặc dù đã bước sang tuổi 32, nhưng trung vệ có chiều cao 1m90 Ahn Byung-keon vẫn được đánh giá rất cao ở khả năng phòng ngự, nhờ vào kinh nghiệm và khả năng đọc tình huống tinh quái của mình. Việc có được chữ ký của Ahn Byung-Keon ở mùa giải mới đang giúp Sài Gòn FC có được một thủ lĩnh đích ở hàng thủ, điều vốn là tử huyệt họ ở mùa giải trước.

Khả năng thích nghi tốt với môi trường bóng đá Việt cùng sự hiểu biết khi đã trải qua những đội bóng của Đông Nam Á đang giúp Ahn Byung-keon thi đấu rất thuyết phục và trở thành một chốt chặn vững chắc của CLB Sài Gòn FC. Chắc chắn với những gì đã thể hiện, việc trung vệ người Hàn Quốc sẽ tiếp tục gắn bó với sân chơi V.League thêm một vài mùa giải nữa là hoàn toàn khả thi.

Rimario - CLB Hà Nội

5 Ngoại binh để lại ấn nhiều tượng nhất tại V.League 2020 - Ảnh 3.

Rimario đang là đầu tầu trên hàng công của CLB Hà Nội

Khi V.League 2020 chuẩn bị khởi tranh, Hà Nội FC đã khởi động kế hoạch tăng cường nhân sự để hướng đến mục tiêu chinh phục các danh hiệu ở mùa giải mới. Cái tên đầu tiên được BHL Hà Nội FC đưa về sân Hàng Đẫy là tiền đạo Rimario Gordon của Thanh Hóa.

Trải qua 1/3 quãng đường tại V.League, tiền đạo người Brazil đang cho thấy được sự đẳng cấp của mình trên hàng công của đội Thủ đô. Với 5 bàn thắng, cùng với sự đóng góp rất lớn vào lối chơi chung của tập thể, Rimario đang là niềm hy vọng số 1 để giúp CLB Hà Nội sớm trở lại với cuộc đua tranh ngôi vô địch.

Diakite - CLB TP.HCM

5 Ngoại binh để lại ấn nhiều tượng nhất tại V.League 2020 - Ảnh 4.

Diakite sở hữu chiều cao lên đến 1m94

Pape Abdoulaye Diakite sở hữu chiều cao rất lý tưởng lên tới 1m94. Không những chơi tốt ở vị trí trung vệ, anh còn có thể chơi bóng như một tiền vệ phòng ngự khi cần thiết. Ngoài ra, thêm một điểm cộng đối nữa đối với cầu thủ này là anh có rất nhiều kinh nghiệm chơi bóng tại Đông Nam Á khi đã từng có thời gian thi đấu tại CLB Police Tero (Thái Lan).

Dù mới chỉ có mùa giải đầu tiên làm quen với môi trường bóng đá Việt Nam, nhưng trung vệ người Senegal đã cho thấy sự thích nghi nhanh của mình và đang thi đấu ấn tượng để đưa CLB TP.HCM bay cao trên top đầu của bảng xếp hạng. Ngoài ra, sự xuất sắc của Diakite cũng giúp anh thường xuyên có mặt trong đội hình tiêu biểu ở các vòng đấu.

Bruno Cantanhede - CLB Viettel

5 Ngoại binh để lại ấn nhiều tượng nhất tại V.League 2020 - Ảnh 5.

Bruno Cantanhede vẫn đang thể hiện phong độ cực tốt của mình

Vua phá lưới V.League 2019, Bruno Cantanhede vẫn đang cho thấy phong độ làm bàn đáng sợ của mình ở mùa giải mới. Trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng Sao Paulo (Brazil), anh từng ra là đồng đội với ngôi sao đang khoác áo Real Madrid - Casemiro tại (Sao Paulo) và huyền thoại bóng đá Brazil - Rivaldo ở giải Serie A - Brazil mùa 2011. Với một hồ sơ đẹp như tranh vẽ, không khó hiểu khi Bruno Cantanhede đang được ví là Ngoại binh hạng A tại sân chơi V.League.

Bước vào mùa giải năm nay, những bàn thắng liên tiếp ở những trận đấu quan trọng của Bruno đang đưa CLB Viettel từ nhóm "cầm đèn đỏ" trở lại top đầu trên bảng xếp hạng. Rõ ràng, với màn trình diễn không thể chê vào đâu được, không quá khi nói rằng Bruno Cantanhede chính là tiền đạo hiệu quả nhất V.League thời điểm hiện tại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem