Vn pharma
-
Thông tin trên vừa được Chủ tọa Phạm Lương Toản xác nhận trong phiên tòa sáng nay (26/9). Như vậy, hiện những người tham gia tố tụng đã có thể sử dụng công khai các tài liệu này.
-
Ông Ngô Nhật Phương cung cấp cho tòa tài liệu chứng minh H-Capita được sản xuất tại Ấn Độ và khẳng định thuốc chỉ giả về nhãn mác, nguồn gốc, còn chất lượng là thật.
-
TAND TP HCM thẩm vấn các nhân viên VN Pharma về việc làm hồ sơ khống nhập thuốc ung thư giả, thủ tiêu con dấu giả...
-
Bị cáo Hùng khai nhận đã chỉ đạo nhân viên nâng khống giá thuốc từ 27 USD/hộp lên thành 75 USD/hộp để có tiền chi cho trình dược viên, bác sỹ, dược sỹ để bán thuốc vào các bệnh viện.
-
Ngày 24/9, TAND TP.HCM mở phiên xét xử các bị cáo trong đường dây mua bán thuốc ung thư giả xảy ra tại VN Pharma. Trong đó, ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế vắng mặt. Thời điểm xảy ra vụ án ông Cường là Cục trưởng Cục quản lý dược.
-
Chủ tọa nhắc nhở việc sử dụng tài liệu mật ở tòa: “Có một số tài liệu đóng dấu mật, chưa được giải mật. Đề nghị những người tiến hành tố tụng, tham gia tố tụng, đặc biệt là các luật sư lưu ý, khi sử dụng tài liệu này phải làm theo quy định pháp luật. Ai làm lộ bí mật Nhà nước sẽ bị xử lý theo luật”, chủ tọa cảnh báo.
-
Tòa triệu tập gần 200 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, tuy nhiên, theo điểm danh của thư ký phiên tòa, có rất nhiều người vắng mặt. Trong đó, ông Trương Quốc Cường (Thứ Trưởng Bộ Y Tế) cũng chưa có mặt.
-
Nguyễn Minh Hùng giảm sút sức khoẻ, trí nhớ, sau 2 năm bị bắt giam để điều tra hành vi buôn bán thuốc chữa bệnh ung thư giả.
-
Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường là một trong gần 200 người bị triệu tập đến phiên xử vụ VN Pharma với tư cách có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
-
Liên quan đến vụ VN Pharma, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ngày 20/9 cho biết Bộ Y tế sẽ phối hợp cùng cơ quan điều tra làm rõ những sai phạm của cá nhân có liên quan, đảm bảo việc xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.