Vợ chồng người Anh từng điều trị Covid-19 tại Việt Nam quay lại cảm ơn bác sĩ

Diệu Linh Thứ tư, ngày 08/03/2023 20:03 PM (GMT+7)
3 năm trước, mắc Covid-19 ngay khi đến Việt Nam, cặp vợ chồng người Anh đã mang tâm trạng lo lắng, sợ hãi. Nhưng họ đã được các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tận tình chăm sóc.
Bình luận 0

Đúng ngày 8/3, cặp vợ chồng người Anh, từng điều trị Covid-19 năm 2020 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã quay trở lại cảm ơn các bác sĩ nơi đây. 

Vợ chồng người Anh từng điều trị Covid-19 tại Việt Nam quay lại cảm ơn bác sĩ - Ảnh 1.

Vợ chồng bệnh nhân người Anh mắc Covid-19 trò chuyện cùng các nhân viên y tế. Ảnh: Đặng Thanh

Tại Khoa Hồi sức tích cực, bà Shan Coralie Barker (bệnh nhân Covid-19 số 24) và chồng là ông Dixong John Garth (bệnh nhân Covid-19 số 28) rất xúc động khi được gặp lại các bác sĩ, điều dưỡng đã chăm sóc cho họ trong thời gian điều trị bệnh Covid-19.

"Hồi đó, những tấm khẩu trang, đồ bảo hộ đã che kín mít nên tôi không hề biết mặt các bác sĩ, điều dưỡng đã chăm sóc vợ chồng tôi. Giờ có thể gặp lại và biết mặt các y bác sĩ, vợ chồng tôi vô cùng vui mừng, hạnh phúc", bà Shan Coralie Barker chia sẻ.

Vợ chồng người Anh từng điều trị Covid-19 tại Việt Nam quay lại cảm ơn bác sĩ - Ảnh 2.

Vợ chồng bà Shan Coralie Barker và ông Dixong John Garth đã dành những cái ôm thắm thiết cho những y bác sĩ đã cứu sống họ và lần đầu họ biết mặt. Ảnh BVCC

Bà Shan Coralie Barker và ông Dixong John Garth là cặp vợ chồng người Anh đi trên chuyến bay VN0054, hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) cùng bệnh nhân Covid-19 thứ 17 vào tháng 3/2020.

Hồi đó, hai ông bà từ Anh sang Việt Nam thăm con trai nhưng chưa kịp gặp con thì cả 2 vợ chồng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và được chuyển vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chữa trị.

Vợ chồng người Anh từng điều trị Covid-19 tại Việt Nam quay lại cảm ơn bác sĩ - Ảnh 3.

Bà Shan Coralie Barker vào thăm chồng trong phòng Hồi sức cấp cứu khi ông có diễn biến bệnh nặng (Ảnh tư liệu BVCC)

Sau quá trình điều trị tích cực, sức khỏe bà Shan Coralie Barker dần hồi phục và có kết quả âm tính. Tuy nhiên, người chồng của bà có diễn biến nặng hơn, bệnh nhân suy hô hấp, phải thở máy.

Bà Shan Coralie Barker là một y tá lâu năm nên bà hiểu được phải chuyển sang khoa Hồi sức tích cực là tính trạng của chồng đã hết sức nguy kịch. Hơn nữa, chồng bà tuổi cao (74 tuổi), có tiền sử ung thư máu đã 10 năm nên việc chống chọi lại căn bệnh Covid-19 vô cùng nguy hiểm vào thời điểm đó là rất khó khăn.

Tuy nhiên, các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã nỗ lực hết sức để cứu sống và chữa trị cho ông Dixong John Garth.

Vợ chồng người Anh từng điều trị Covid-19 tại Việt Nam quay lại cảm ơn bác sĩ - Ảnh 4.

Hai vợ chồng bà Shan Coralie Barker đã tặng các y bác sĩ cuộc sách dày hơn 100 trang kể về hành trình chiến thắng Covid-19 tại Việt Nam với nhiều lời xúc động về các nhân viên y tế Việt Nam. Ảnh BVCC

"Tôi rất biết ơn nỗ lực của các y bác sĩ ở đây. Thật tuyệt vời, cận kề sinh tử mà chúng tôi vẫn còn sống. Tôi chỉ muốn nói cảm ơn rất nhiều...Tôi nghĩ nếu vợ chồng tôi không được điều trị Covid-19 ở Việt Nam, chúng tôi chưa chắc đã sống được", bà Shan Coralie Barker từng chia sẻ.

Đêm 13/4/2020, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân người Anh Dixong John Garth, 74 tuổi, sau 1 tháng điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Ngay sau khi ra viện, họ lên chuyến bay về nước vào rạng sáng 14/4/2020 do Chính phủ Anh bố trí dành riêng cho các công dân Anh.

Vợ chồng người Anh từng điều trị Covid-19 tại Việt Nam quay lại cảm ơn bác sĩ - Ảnh 5.

Vợ chồng người Anh từng điều trị Covid-19 tại Việt Nam quay lại cảm ơn bác sĩ - Ảnh 6.

Cuốn sách do bà Shan Coralie Barker viết kể về hành trình điều trị Covid-19. Ảnh BVCC

Trở lại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vào ngày 8/3, hai vợ chồng bà Shan Coralie Barker đã tặng các y bác sĩ cuộc sách dày hơn 100 trang kể về hành trình chiến thắng Covid-19 của họ trong quãng thời gian được chăm sóc và cứu sống bởi các bác sĩ, điều dưỡng Việt Nam.

Bà Shan Coralie Barker chia sẻ, quay trở lại Việt Nam lần này, điều đầu tiên vợ chồng bà muốn làm là đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới để "biết mặt" những người đã cứu sống vợ chồng bà.

Đồng thời, bà cũng muốn đi thăm thú những cảnh đẹp của Việt Nam và làm quen thêm với con người ở nơi đây, điều mà ông bà đã không làm được khi mắc Covid-19 vào năm 2020. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem