Vợ chồng võ sư ly hôn

  • Theo chị L., sở dĩ chị rút đơn tố cáo đồng ý hòa giải sau khi bị chồng đánh gây phẫn nộ là vì tương lai của 2 đứa con và tâm lý của hai bên gia đình nên muốn giải quyết êm đẹp và chấm dứt sự việc tại đây. “Tôi không thỏa hiệp với cái ác. Tôi còn 2 con, tôi cũng không muốn dồn bố chúng vào đường cùng, vào con đường tù tội để rồi lại kéo dài ân oán”, chị L. chia sẻ.
  • Liên quan đến vụ "võ sư" đánh người vợ đang bế đứa con mới sinh 2 tháng, tối 28/8 anh N.X.V đã nhận sai và thấy ân hận còn người vợ là chị V.T.T.L. đã xin hòa giải và rút đơn tố cáo người chồng là N.X.V bạo hành. Tuy nhiên, chị L. vẫn sẽ làm thủ tục ly hôn.