UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh năm 2022. Theo đó, sẽ dự chi trên 10,3 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách để xác định giá đất đối với 278 trường hợp.
Ước thanh toán vốn đầu tư công từ đầu năm tới hết tháng 3 là 61.536,08 tỷ đồng, đạt 11,03% kế hoạch (đạt 11,88% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao), thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021. Cho đến cuối quý I/2022, vẫn còn hơn 50.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ và 29 đơn vị chưa giải ngân kế hoạch vốn.
Trường hợp tổng mức đầu tư dự án thời điểm này nếu vượt mức được phê duyệt, các chủ đầu tư có thể tạm dừng chủ trương đầu tư dự án chưa quá cấp thiết để tập trung nguồn vốn triển khai các dự án cấp bách, trọng điểm.
Trước tình hình giá vật liệu tăng cao, Bộ GTVT vừa yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án rà soát tổng mức đầu tư các dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.
UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các quận, huyện thị xã phân bổ chỉ tiêu, chỉ đạo tổ chức triển khai cho các đối tượng theo quy định được vay vốn nhanh chóng, tiện lợi. Trong năm 2022, thành phố đã xây dựng những "kịch bản" để khôi phục, phát triển sản xuất theo hướng thích ứng linh hoạt với dịch COVID-19.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 6/4/2022 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho hay, đã xây dựng kế hoạch đầu tư mở rộng sân bay Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), trong đó có một phần từ vốn ngân sách nhà nước, bố trí trong kế hoạch trung hạn 2021 - 2026.
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập 4 tổ công tác liên ngành đặc biệt hỗ trợ nhà đầu tư các thủ tục liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án và thúc đẩy, thu hút đầu tư vào tỉnh.