Vốn ngoại
-
Tính đến 20/03/2024, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 6,17 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2023. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 4,63 tỷ USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
-
Việc tháo nút thắt liên quan giao dịch ký quỹ của nhà đầu tư nước ngoài sẽ góp phần tạo thuận lợi cho lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, thu hút thêm vốn ngoại
-
Với 1,2 tỷ USD trên tổng số hơn 2,36 tỷ USD đầu tư FDI vào Việt Nam, lĩnh vực kinh doanh bất động sản tiếp tục là điểm đến của dòng vốn ngoại ngay trong tháng 1/2024.
-
Hôm nay (30/3), tại TP.HCM, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN, "Masan" hoặc "Công ty"), công bố giải ngân thành công đợt đầu với giá trị 375 triệu USD, thuộc phần bảo lãnh của khoản vay hợp vốn trị giá 650 triệu USD được ký vào tháng 2 năm 2023 ("Khoản vay hợp vốn năm 2023").
-
Sự hậu thuẫn của dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước đang giúp nhiều chuỗi cầm đồ "lớn nhanh như thổi", dòng tiền chảy vào ngành dịch vụ tỷ USD để tìm kiếm suất sinh lời cao.
-
"Không phải dòng vốn FDI chất lượng cao tự nhiên đến, bên cạnh những nỗ lực cải cách của đất nước, chúng ta đã được lựa chọn và Việt Nam đã và đang được xem là rốn…", TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Chiến lược thương hiệu và Cạnh tranh nói.
-
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, các nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt 10,7 tỷ USD, chiếm 45,7% tổng vốn đầu tư đăng ký.
-
Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/10/2020, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt 23,48 tỷ USD, bằng 80,6% so với cùng kỳ năm 2019. Vốn giải ngân ước đạt 15,8 tỷ USD, bằng 97,5% so với cùng kỳ.
-
Những yếu tố thuận lợi đã và đang giúp các doanh nghiệp trong lĩnh vực BĐS KCN có được những kết quả bùng nổ về doanh thu cũng như lợi nhuận trong 1,2 năm trở lại đây, đặc biệt là mức lợi nhuận gộp rất hấp dẫn.
-
Các đại gia ngoại tiếp tục đổ tiền vào những lĩnh vực xương sống của nền kinh tế Việt Nam và tạo dựng một vị thế rất vững chắc khiến cộng đồng doanh nghiệp Việt lo ngại.