Vòng loại Euro 2016: Các ông lớn hết nhởn nhơ

Long Nguyên Thứ tư, ngày 25/03/2015 12:59 PM (GMT+7)
Do Euro 2016 nâng số đội dự vòng chung kết lên 24 đội, không ít đội tuyển mạnh đã dự vòng loại với thái độ hời hợt. Sau những cú vấp ở giai đoạn đầu, giờ là lúc các “ông lớn” phải tập trung tối đa để tránh mọi sai lầm nếu không muốn lỡ cơ hội tới Pháp mùa hè 2016.
Bình luận 0

img

Đội tuyển Đức sẽ phải tập trung tối đa nếu muốn được tận hưởng niềm vui chiến thắng. Ảnh:BBC

Đang là đương kim vô địch thế giới, đội tuyển Đức hiển nhiên được xem là “độc cô cầu bại” ở bảng D. Nhưng đấy chỉ là lý thuyết trước khi vòng loại khởi tranh. Thực tế, Đức thua Ba Lan, bị Cộng hòa Ireland cầm chân, thắng Scotland và Gibralta rất thiếu thuyết phục. Những kết quả này khiến Đức dù đang đứng nhì bảng (7 điểm), nhưng chỉ hơn Scotland, Cộng hòa Ireland về hiệu số, kém Ba Lan đầu bảng 3 điểm. Rõ ràng, ở tình thế này, quán quân thế giới cũng có thể “bật bãi” ngay từ vòng loại.

Bây giờ thì người Đức không còn đùa nữa. Trong đợt tập trung đội tuyển đá giao hữu với Australia (rạng sáng 26.3) và vòng loại Euro 2016 gặp Georgia (ngày 29.3), Đức đã triệu tập lực lượng mạnh nhất. Trưởng đoàn đội tuyển Đức Oliver Bierhoff nhấn mạnh: “Mục tiêu của chúng tôi là kết thúc vòng loại Euro 2016 với vị trí số 1. Australia mang lại những trải nghiệm cần thiết để chúng tôi chạy đà và sau đó đánh bại Georgia”.

Cũng lâm vào tình thế tương đối “khó thở” như Đức còn có Hà Lan (bảng A), Bỉ (bảng B), đương kim vô địch Tây Ban Nha (bảng C), Thụy Điển, Nga (bảng G), Bồ Đào Nha, Serbia (bảng I). Trong khi những đội vốn bị đánh giá thấp như Israel, Slovakia, Áo đang ung dung đứng đầu thì các “đại gia” phải vào vai kẻ bám đuổi. Nếu thua thêm một trận nữa, cái giá phải trả với những đội tuyển mạnh này có thể là... ngồi nhà xem vòng chung kết Euro 2016 qua tivi.

Tất nhiên, vòng loại mới trôi qua gần nửa chặng đường nên cơ hội sửa sai dành cho những đội mạnh vẫn còn. Điều quan trọng nhất là họ không được phép đánh giá thấp đối thủ.

HLV Guus Hiddink của đội tuyển Hà Lan khẳng định: “Bây giờ, Hà Lan cần phải thắng tất cả các trận còn lại để không phải đá play-off hay tệ hơn là bị loại”. Trong khi đó, HLV Fabio Capello của đội tuyển Nga nói: “Chúng tôi đang đứng trước nguy cơ không thể giành vé dự vòng chung kết. Đội tuyển Nga sẽ phải chơi mạnh mẽ hơn nữa”.

Sau 4 trận vòng loại, đội tuyển Đức mới ghi được 7 bàn, trong đó có tới 4 bàn vào lưới đội nhược tiểu Gibralta. Trong khi đó, thủ môn Neuer phải vào lưới nhặt bóng trong 3 trận.  
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem