Vòng loại World Cup 2022: ĐT Việt Nam lập kỷ lục về... nhận penalty

Hưng Lê Thứ tư, ngày 13/10/2021 16:10 PM (GMT+7)
Với việc lãnh thêm 2 quả 11m ở trận gặp Oman tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á đêm qua, ĐT Việt Nam đã có tới 7 lần hứng chịu phạt đền ở chiến dịch lần này.
Bình luận 0

Nhập cuộc với tâm thế khá thận trọng, hai đội không đẩy nhanh tốc độ ngay từ đầu mà chủ động chơi thấp, rình rập cơ hội. Phút thứ 16, bất lợi đến với ĐT Việt Nam khi trọng tài cho rằng Hồ Tuấn Tài đã có động tác thừa bằng tay với cầu thủ ĐT Oman trong vòng 16m50 và không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11m. Rất may, trên chấm penalty, Al-Khaldi lại sút bóng lên trời.

Vòng loại World Cup 2022: ĐT Việt Nam lập kỷ lục về... nhận penalty - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam bị thổi 11m trong hiệp 1.

Phút 63, ĐT Việt Nam tiếp tục phải chịu 1 quả penalty nữa. Trong một tình huống bóng bổng, Duy Mạnh đánh đầu hụt và cánh tay của anh vô tình văng vào mặt cầu thủ Oman. Ban đầu trọng tài xua tay cho trận đấu tiếp tục, nhưng sau khi nghe tư vấn từ tổ VAR, ông quyết định cho tạm dừng trận đấu và xem kỹ lại các góc quay. Ít phút sau, vị "vua áo đen" người UAE này chỉ lần thứ 2 chỉ tay vào chấm 11m và lần này, Al-Yahyae đã dứt điểm thành công để nâng tỷ số lên 3-1.

Tính tới thời điểm hiện tại, ĐT Việt Nam đã phải hứng chịu tới 7 quả 11m trong chiến dịch Vòng loại World Cup 2022. Không những thế, thành tích này của đoàn quân HLV Park Hang-seo còn nhiều hơn cả số lần chịu penalty của cả bảng B. Thống kê đã ghi nhận rằng tổng số pha bị thổi penalty tại chiến dịch Vòng loại của các đối thủ cùng ở bảng B với ĐT Việt Nam như sau:

ĐT Nhật Bản chỉ mới bị thổi 1 lần trong trận đấu gặp ĐT Kyrgyzstan. Đối thủ hiện tại của Binh đoàn Rồng vàng là Oman cũng chỉ nhận 1 bàn thua trên chấm 11m trong trận gặp Qatar. Saudi Arabia cũng tái hiện điều tương tự trong chuyến làm khách đến sân của ĐT Uzbekistan. Hai đội còn lại là Australia và Trung Quốc thậm chí còn chưa nhận chịu quả phạt đền nào.

Vòng loại World Cup 2022: ĐT Việt Nam lập kỷ lục về... nhận penalty - Ảnh 2.

Quang Hải bị truy cản trong vòng cấm nhưng không có 11m cho ĐT Việt Nam.

Trên thực tế, hầu hết các tình huống bị thổi 11m tại Vòng loại World Cup 2022 đều không có lợi cho ĐT Việt Nam. Trong trận đấu trước đó với Australia, trọng tài chính đã thẳng tay từ chối 1 quả 11m của đội bóng áo đỏ. Thậm chí ngay trong trận đấu với Oman, vị vua áo đen điều khiển trận đấu cũng nói không sau tình huống Quang Hải bị ngăn chặn và truy cản trong vòng cấm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem