Vụ 2 xe khách tông nhau ở Kon Tum: Cấp thuốc chống phơi nhiễm HIV miễn phí

Lê Kiến Chủ nhật, ngày 02/07/2017 18:10 PM (GMT+7)
Sau có thông tin đăng tải trên mạng xã hội “người tham gia cứu hộ tai nạn nghi nhiễm HIV không được cấp thuốc chống phơi nhiễm”, ngành y tế đã vào cuộc, đưa đi xét nghiệm và cấp thuốc miễn phí.
Bình luận 0

Chiều 2.7, bác sĩ Nguyễn Thanh Hà – Giám đốc Trug tâm Y tế huyện Đắk Hà cho biết: 17 y bác sĩ của Trung tâm và 7 người dân “nghi bị phơi nhiễm HIV” khi trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân vào bệnh viện đã được tư vấn, đưa đi xét nghiệm. Theo đó, các y bác sĩ và 7 người dân tham gia cấp cứu đều được cấp phát thuốc ARV miễn phí điều trị phơi nhiễm theo phát đồ của Trung tâm phòng chống HIV tỉnh trong vòng 28 ngày. 

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Đôn - Trưởng phòng khám chuyên khoa HIV/AIDS và điều trị nghiện chất (Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Kon Tum) xác nhận có một trường hợp nạn nhân trong vụ tai nạn trưa ngày 30.6 tại xã Đăk Hring, huyện Đắk Hà bị nhiễm HIV.

Trước đó (trưa 30.6), sau khi vụ tai nạn xảy ra, nhiều y bác sĩ và người dân có mặt tại hiện trường đưa người dân đi cấp cứu. Trong quá trình cứu hộ, có người bị trầy xước tay chân và tiếp xúc trực tiếp với các nạn nhân. Sau đó, có thông tin cho rằng “có nạn nhân bị nhiễm HIV” khiến nhiều người tỏ ra lo lắng. Lo sợ nhiễm HIV, một số người đã đến bệnh viện xin được cấp thuốc chống phơi nhiễm nhưng bị từ chối “thuốc chỉ cấp cho người làm nhiệm vụ, không cấp cho dân thường” nên bức xúc, đăng tải thông tin lên mạng xã hội facebook.

img

Anh Tùng chia sẻ bức xúc trên mạng xã hội.

Trên trang cá nhân, anh Lê Tùng (người tham gia cứu hộ) viết: "Tôi lấy xe tải chở 8 nạn nhân đi cấp cứu, trong đó có 1 người bị nhiễm HIV có chảy máu, tôi có bế và máy của nạn nhân có dính vào vết thương trầy xước của tôi. Sau đó được mọi người khuyên đi xin thuốc chống phơi nhiễm HIV. Khi tôi xuống bệnh viện thì được bác sĩ nói thuốc chỉ cấp cho người làm nhiệm vụ, không cấp cho dân thường, còn tôi cứu người thì bác sĩ nói bán 1 liều 5 triệu. Vậy người Việt Nam cho tôi hỏi còn ai dám cứu người nữa không?”, anh Tùng bức xúc.

Sau sự việc “khá nhạy cảm” này được phát tán rộng rãi trên mạng xã hội. Ngay lập tức, Cục trưởng Cục HIV/AIDS (Bộ Y Tế) có văn bản chỉ đạo phòng chuyên môn liên hệ với các cơ quan ở Kon Tum để hướng dẫn tiến hành tư vấn, sàng lọc và cấp thuốc ARV điều trị phơi nhiễm HIV. Đồng thời đề nghị cấp thuốc ARV miễn phí cho cả những người dân trực tiếp tham gia cấp cứu người bị nạn. Sở Y Tế Kon Tum cũng kịp thời chỉ đạo các cơ quan hướng dẫn những người nghi bị phơi nhiễm tiến hành xét nghiệm, phát thuốc ARV miễn phí.

Sáng nay anh Lê Tùng đã xóa thông tin đăng tải trên mạng xã hội trước đó. Đồng thời, anh Lê Tùng cũng đăng tải thông tin cải chính: “Do tôi quá bức xúc nên chia sẻ thông tin trên mạng. Nay tôi đăng bài viết này để xin được cám ơn tất cả những người đã bình luận, động viên và chia sẻ cho tôi. Cho đến 14giờ ngày 1.7, tôi đã được cấp chính quyền đưa đi trung tâm phòng chống lây nhiễm HIV để được xét nghiệm và cấp thuốc chống phơi nhiễm HIV trong vòng 72h”.

Như Dân Việt đưa tin, khoảng hơn 12 giờ trưa nay (30.6), tại xã Đắk Hring (huyện Đắk Hà) đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa 2 xe khách 16 chỗ. Xe khách mang BKS 82B - 002.45 lưu thông hướng huyện Đắk Tô về TP. Kon Tum tông trực diện với xe khách BKS: 82B - 002.23 chạy hướng ngược lại khiến 1 người chết tại chỗ và 13 người khác bị thương nặng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem