Vụ 4 học sinh bị nước cuốn ở Phú Yên: Điều tra nhà máy thủy điện

Hùng Phiên - Lê Kha - Hương Quế Thứ năm, ngày 25/05/2017 06:10 AM (GMT+7)
Tang tóc bao trùm một vùng đất bên bờ sông Ba khi nhóm 4 học sinh cùng bị nước cuốn gây đuối nước. Bộ Công Thương ngay lập tức cử đoàn công tác vào để trực tiếp kiểm tra nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ liên quan ra sao tới vụ đuối nước thương tâm này.
Bình luận 0

img

Nhiều người tham gia cứu hộ tìm thi thể các em học sinh bị đuối nước tại khúc sông Ba, nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm. (Ảnh: P.V)

Chiều tối 24.5, thầy Trần Văn Thì - Hiệu trưởng trường THCS thị trấn Củng Sơn (huyện Sơn Hòa, Phú Yên) cho biết, lực lượng cứu hộ vẫn đang túc trực để tìm kiếm tung tích nạn nhân cuối cùng trong vụ 4 học sinh bị lũ sông cuốn trên sông Ba.

Trước đó, khoảng 9 giờ cùng ngày, 4 học sinh  lớp 6A1 của trường gồm các em Cao Kiều Nguyên, Phạm Xuân Luật, Đoàn Anh Quân và Trương Sĩ Lâm (đều 12 tuổi) đã xuống khúc sông này tắm, rồi bị nước cuốn. Đến chiều cùng ngày lực lượng cứu hộ mới tìm được thi thể 3/4 nạn nhân. 

“Các em đều là những học sinh chuyên cần trong học tập, tham gia tích cực các phong trào ở nhà trường. Chỉ còn vài ngày nữa là nghỉ hè, vậy mà… Nhà trường hết sức đau buồn trước vụ việc thương tâm này” - thầy Thì xót xa chia sẻ.

Tại bờ sông Ba, ông Trần Quốc Sơn và bà Nguyễn Thị Nhã Phương (khu phố Tịnh Sơn, Củng Sơn) như ngất đi khi thấy đội cứu hộ đưa thi thể con trai mình là em Trương Sĩ Lâm lên bờ. “Biết nói gì đây hở trời! Con ơi là con ơi…” - bà Phương nấc nghẹn bên thi thể đứa con trai của mình.

img

Một thi thể học sinh được tìm thấy lúc 15 giờ ngày 24.5. (Ảnh: P.V)

Ông Trần Văn Điệp - Bí thư Chi bộ Tịnh Sơn cho biết thêm: Ở khu phố tôi có 2/4 cháu học sinh bị đuối nước trong vụ này. Gia đình các cháu đều làm nông, quanh năm chân lấm tay bùn nhưng rất quan tâm đến việc học hành của con. Không ngờ sự việc đau lòng lại xảy ra.

Trong một diễn biến khác, theo đại diện Sở Công Thương Phú Yên, Bộ Công Thương vừa có thông báo trong ngày hôm nay, 25.5 sẽ cử đoàn công tác vào Phú Yên để kiểm tra việc vận hành nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ. Nguyên nhân là do có thông tin cho rằng Nhà máy đã xả nước làm 4 học sinh bị cuốn trôi.

img

Công an Phú Yên đang chuyển ca nô phục vụ cho việc tìm kiếm nạn nhân. (Ảnh: P.V)

Còn theo báo cáo của Sở Công Thương Phú Yên, sáng 24.5, nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ thực hiện vận hành phát điện. Cụ thể, lúc 7h06, nhà máy bắt đầu phát điện 1 tổ máy (đạt công suất 66MW) tương đương với lưu lượng qua tổ máy là 120m3/s. Đến 8h09, nhà máy tiếp tục phát tổ máy thứ 2 (đạt công suất 66MW) tương đương với lưu lượng qua tổ máy là 120m3/s. Tổng lưu lượng khi phát 2 tổ máy là 240m3/s.

Địa điểm 4 học sinh bị nước cuốn trôi cách nhà máy trên khoảng 10km về phía Đông. Theo tính toán, nước xả từ nhà máy về đến địa điểm các cháu bị nạn khoảng 90 phút. Nhà máy nhận được thông tin vụ tai nạn lúc 9h26 và đã dừng vận hành lúc 9h45 để phục vụ công tác cứu nạn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem