Vụ 4 HS chết đuối: Yêu cầu các thủy điện thông báo lịch xả lũ

Hùng Phiên Thứ năm, ngày 25/05/2017 12:03 PM (GMT+7)
Sau sự cố 4 học sinh đuối nước ngày 24.5, chính quyền Phú Yên đang kiên quyết yêu cầu các thủy điện trên sông Ba cần phải thông báo thường xuyên lịch chạy máy, xả lũ.
Bình luận 0

Ngày 25.5, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nay Y BLung - Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa, Phú Yên - cho biết, 4 học sinh chết đuối cùng lúc là vụ việc hết sức đau lòng, thêm bài học cảnh tỉnh cho các cấp ngành liên quan.

Theo ông BLung, địa điểm các cháu gặp nạn cách xa khu dân cư vài cây số. Công tác điều hành các lực lượng cứu hộ khá kịp thời, làm hết sức mình. Tuy nhiên, sông Ba khu vực này dòng chảy khá phức tạp sau nhiều ngày mưa, cộng với nước sau chạy máy phát của Thủy điện sông Ba Hạ nên mực nước dâng cao, chảy xiết, rất khó khăn cho việc tìm kiếm.    

img

Thủy điện Sông Ba Hạ đang xả lũ. Ảnh minh họa: Hùng Phiên

“Cũng phải thông cảm cho thủy điện, bởi chạy máy phát điện là công việc bình thường, nước sau phát điện cũng phải trả về dòng sông. Sau sự cố trên, chính quyền tỉnh và huyện kiên quyết yêu cầu các thủy điện trên sông Ba cần phải thông báo thường xuyên lịch chạy máy, xả lũ. Điều này để chính quyền và nhân dân địa phương chủ động cảnh báo, ứng phó trường hợp rủi ro, bất trắc” - ông BLung nói.

Riêng việc cảnh báo, quản lý người tắm sông là chuyện rất khó khăn. Chính quyền đang cố gắng hết sức để cùng các trường học, khu dân cư nhắc nhở, cảnh báo tai nạn trên những khúc sông nguy hiểm, nhất là trong mùa hè nóng bức…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem