Vụ ám sát Thủ tướng Thụy Điển 34 năm trước: Hung thủ là ai?

Lê Trang Thứ sáu, ngày 17/07/2020 21:26 PM (GMT+7)
Olof Palme, sinh năm 1927 tại Stockholm, nhậm chức Thủ tướng Thụy Điển năm 1982. Tối ngày 28/2/1986, sau khi xem một bộ phim tại rạp chiếu ở trung tâm thủ đô, ông và vợ đi bộ về nhà. Vào lúc 23h21, một kẻ xuất hiện từ phía sau và nổ súng vào vợ chồng ông.
Bình luận 0

Vụ ám sát Thủ tướng Thụy Điển 34 năm trước: Hung thủ là ai?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem