Vụ bạo hành khiến bé trai 3 tháng tuổi tử vong: Người chồng hờ đối diện với 2 tội danh nào?

Thành Nam Thứ sáu, ngày 18/08/2023 15:09 PM (GMT+7)
Trong quá trình chung sống như vợ chồng với chị T.H.B.L, đối tượng Nguyễn Minh Phụng thường xuyên cãi nhau với “vợ” và mỗi lần như vậy, đối tượng lại ra tay bạo hành con riêng của người tình.
Bình luận 0

Trưa 18/8, Viện KSND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, đã phê chuẩn lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Minh Phụng (19 tuổi, ngụ huyện Long Điền, tên gọi ở nhà là Nguyễn Anh Tuấn) để điều tra làm rõ hành vi bạo hành trẻ em. 

Đồng thời, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đang củng cố hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ án. 

Loanh quanh chối tội

Trong quá trình làm việc với lực lượng chức năng, Nguyễn Minh Phụng không thừa nhận đã bạo hành bé trai 3 tháng tuổi là con riêng của chị L. (đang chung sống như vợ chồng với Phụng).

Khi được cán bộ điều tra hỏi nếu không bạo hành thì các vết thương trên người cháu bé là do đâu, Phụng cho rằng bé bị gãy xương là do từ lúc sinh ra đã bị bệnh xương thuỷ tinh dễ gãy. 

Vụ bạo hành khiến bé trai 3 tháng tuổi tử vong: Chồng hờ có thể đối mặt với 2 tội danh - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Minh Phụng tại cơ quan điều tra.

Liên tục loanh quanh chối tội nhưng khi lực lượng chức năng đưa ra những bằng chứng thuyết phục, Phụng đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi nhiều lần bạo hành bé trai 3 tháng tuổi. 

Theo lời khai của Phụng, sau khi quen biết trên mạng xã hội và nảy sinh tình cảm, Phụng đã đưa chị L. cùng bé trai con riêng của chị này về nhà tại khu phố Long Nguyên, thị trấn Long Điền chung sống như vợ chồng. 

Tuy nhiên, quá trình sống chung giữa Phụng và chị L. bắt đầu nảy sinh nhiều mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Đáng nói là sau mỗi lần cãi nhau với "vợ hờ", Phụng nghe thấy tiếng con trai riêng của người tình khóc thì cảm thấy vô cùng bực tức nên đã đánh vào đầu, dùng tay siết cơ thể bé dẫn đến thương tích. 

Đỉnh điểm là vào sáng 15/8, giữa Phụng và chị L. tiếp tục xảy ra cãi vã trong phòng ngủ. Vì nghe thấy tiếng cãi nhau, cháu bé giật mình khóc lớn nên Phụng đã bế dỗ nhưng bé vẫn không nín. 

Thời điểm này, vì quá bực tức, Phụng đã dùng tay phải đánh mạnh một cái vào trán của cháu bé rồi dùng các ngón tay bóp mạnh vào đầu của cháu, lắc qua lắc lại 3 cái nhưng bé trai vẫn không thôi khóc nên đã giao lại cho chị L. dỗ. 

Sau đó, chị L. nói Phụng chở con lên chùa gần nhà và khi lên đến nơi, bà ngoại của Phụng không cho vào chùa nên cả 2 lại quay về nhà. Trên đường quay trở về, chị L. phát hiện con trai đã bất động nên kêu Phúc chở lên bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. 

Dù vậy, sau khoảng 20 phút sơ cứu, bác sĩ xác định bé trai đã không qua khỏi nên chị L. và Phụng đưa bé về nhà để an táng. 

Theo cơ quan điều tra, hành vi của Phụng ngoài việc sẽ bị khởi tố vụ án với tội danh "giết người", còn có thể bị khởi tố với tội danh "giao cấu với người dưới 16 tuổi" vì trong quá trình chung sống giữa chị L., Phụng đã nhiều lần quan hệ tình dục. 

Hoàn cảnh phức tạp và vụ án là chuỗi sự việc liên quan từ trước 

Trao đổi với phóng viên báo Dân Việt, ông Lê Hữu Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) chia sẻ, vụ việc xảy ra trên địa bàn khiến không chỉ người dân địa phương mà bản thân lãnh đạo cũng vô cùng xót xa. 

Trường hợp gia đình của Nguyễn Minh Phụng vốn đã rất phức tạp, chính quyền địa phương cũng đã nắm thông tin, hiện sau khi vụ việc xảy ra, bước đầu địa phương cũng đã xuống hỗ trợ. 

Vụ bạo hành khiến bé trai 3 tháng tuổi tử vong: Chồng hờ có thể đối mặt với 2 tội danh - Ảnh 2.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án đau lòng khiến bé trai 3 tháng tuổi tử vong.

Riêng về vụ việc, ông Hiền cho biết: "Nạn nhân là 1 bé trai còn quá nhỏ, chưa có nhận thức gì cả, vì vậy riêng cá nhân tôi và người dân đều rất đau lòng, bàng hoàng và không nghĩ sự việc như vậy lại có thể xảy ra trên địa bàn huyện". 

Còn cá nhân Nguyễn Minh Phụng cũng là đối tượng sử dụng ma túy, trong khi đó chị T.H.B.L. lại là người địa phương khác đến và trước khi đến với Phụng, chị này đã có con với 1 người khác và người này cũng đang trong quá trình chấp hành án phạt tù liên quan đến tội phạm ma túy.

"Chính vì hoàn cảnh và thân nhân của cả Phụng và chị L. rất phức tạp nên tất cả những sự việc xảy ra là một chuỗi dài có liên quan đến nhau. Tuy nhiên hiện tại, tất cả đều phải chờ kết luận của cơ quan điều tra", ông Hiền cho biết. 

Trước đó, Dân Việt thông tin, chiều 15/8, bé trai 3 tháng tuổi (chưa có giấy khai sinh) nghi tử vong tại nhà của anh Nguyễn Minh Phụng (tên gọi ở nhà Nguyễn Tuấn Anh) tại thị trấn Long Điền. Sau khi tiếp nhận tin báo, sáng 16/8, Công an huyện Long Điền đã mời cả chị L. và anh Phụng về trụ sở để lấy lời khai, phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé.

Vào ngày 17/7, bé trai được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) và được chẩn đoán bị xuất huyết dưới màng cứng bán cầu não phải, gãy hở 1/3 giữa xương đùi trái, gãy cũ xương cánh tay 2 bên, gãy xương sườn số 7 bên phải, viêm xương, viêm mô tế bào vùng cổ, viêm phổi nặng, nhiễm trùng huyết, suy dinh dưỡng nặng.

Thời điểm chữa trị tại khoa Cấp cứu, bé có dấu hiệu lừ đừ, tiếp xúc chậm, co gồng tay chân. Tổng trạng suy kiệt, môi hồng, chi ấm, mạch rõ, thở co lõm ngực, cùng với đó là nhiều vết trầy xước da mặt, cổ, tay 2 bên, biến dạng tay trái, gãy hở xương trái đang nẹp cố định.

Tuy nhiên, đến sáng 31/7, chị L. đã làm thủ tục xuất viện cho cháu bé với chẩn đoán viêm phổi, nhiễm trùng huyết, gãy đa xương, vết thương phần mềm, xuất huyết não.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem