• Ban chuyên án xác định, khi "cất vó", ngoài việc đảm bảo an toàn cho anh em trinh sát thì phải tóm gọn cả tên trùm Lam Phun Xi La Xa. Bởi chỉ một sơ suất nhỏ, tên đầu sỏ sẽ nhanh chân tẩu thoát, chuyên án sẽ không đạt được mục đích cao nhất đề ra.
  • Ngày 31.7, Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Bolykhamxay (Lào) tổ chức tổng kết chuyên án 466 LV và đón nhận khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Bộ Quốc phòng; Bộ tư lệnh BĐBP và UBND tỉnh Hà Tĩnh.
  • Là tên đầu sỏ nhưng Lam Phun Xi La Xa (quốc tịch Thái Lan) rất ít khi xuất hiện tại "công xưởng" sản xuất ma túy ở tỉnh Bô-ly-khăm-xay (Lào).
  • Nhà kho này nằm sâu trong rừng, cách khu dân cư chừng 25km và để ra vào thì cũng chỉ có một con đường độc đạo duy nhất, được chốt chặn bởi nhiều tên tay chân thân cận được trang bị súng ống đầy đủ. Ông trùm cũng đã tính đến trường hợp nếu có "biến", toàn bộ đàn em cùng "hàng" cũng sẽ tẩu tán rất nhanh, bằng cách lẩn vào rừng sâu...