Vụ bắt cóc ở Úc: Du khách hớn hở chụp ảnh “tự sướng”

Thứ hai, ngày 15/12/2014 20:30 PM (GMT+7)
Trong lúc cả nước Úc bàng hoàng, chấn động vì vụ tấn công, bắt cóc hàng chục người tại quán cà phê Lindt ở trung tâm thành phố Sydney, rất nhiều du khách vẫn hớn hở tận dụng thời cơ này để chụp ảnh “tự sướng” và khoe lên mạng.
Bình luận 0

Ngày 15/12, trên mạng xã hội Twitter tràn ngập những bức ảnh “tự sướng”, trong đó các du khách ở thành phố Sydney tìm mọi cách tới gần quán cà phê Lindt, nơi hàng chục người đang khổ sở dưới họng súng của kẻ bắt cóc suốt gần một ngày qua, để chụp ảnh tự sướng và “khoe” với mọi người.

Để cho những bức ảnh này trở nên “thực” hơn, một số người thậm chí còn tìm cách đứng vào những chỗ có cảnh sát hay các phóng viên truyền hình ở phía sau để chụp hình.

img

Hai nữ du khách chụp ảnh "tự sướng" gần hiện trường vụ bắt cóc

Hai du khách còn cố tạo dáng như người nổi tiếng tại khu vực nơi cảnh sát đang bao vây đối tượng vũ trang cố thủ trong quán cà phê Lindt. Những người khác thì mỉm cười trong khi hớn hở tạo dáng trước Nhà hát Opera Sydney, nơi cách không xa địa điểm diễn ra vụ bắt cóc.

Vụ tấn công diễn ra từ 10 giờ sáng nay (giờ Úc), khi một tay súng mang theo cả mã tấu và chất nổ tiến vào quán cà phê Lindt đúng vào giờ cao điểm và bắt khoảng 30 người bên trong làm con tin.

img

Du khách cố đến gần hiện trường vụ bắt cóc để chụp ảnh tự sướng

Đông đảo cảnh sát đặc nhiệm Úc đã được huy động để phong tỏa toàn bộ khu vực, đồng thời tìm cách thương thuyết với kẻ bắt cóc để giải quyết cuộc khủng hoảng trong hòa bình. Vụ việc cũng gây ra tình trạng hỗn loạn giao thông ở trung tâm Sydney.

Thế nhưng điều đó không ngăn được các du khách đua nhau chụp ảnh tự sướng, và hành động này của họ đã vấp phải phản ứng gay gắt của cộng đồng mạng xã hội Twitter.

img

Nhiều người vừa chụp ảnh vừa cười đùa hớn hở

Một người viết: “Thật tồi tệ, không hiểu họ có biết từ ‘vô cảm’ nghĩa là gì không. Nhiều người đang bị bắt làm con tin, và tất cả những gì họ có thể làm là chụp ảnh tự sướng”.

Một người khác viết: “Tôi thích chụp ảnh tự sướng, nhưng chụp như thế này thì không ổn tí nào”.

img

Những hành động như thế này bị đánh giá là "vô cảm" và không phù hợp

“Đừng về nhà và ôm những người thân yêu vào lòng rồi biết ơn cuộc đời rằng bạn không bị bắt làm con tin trong cơn ác mộng đó, mà hãy tới hiện trường và chụp ảnh tự sướng”, một người mỉa mai.

Trí Dũng (Theo Daily Mail)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem