Vụ cháy chợ ở Hải Phòng: Thiệt hại ước tính khoảng hơn 50 tỷ đồng, huyện Thủy Nguyên sẽ hỗ trợ người dân

Nguyễn Đại Thứ tư, ngày 13/10/2021 20:39 PM (GMT+7)
Vụ cháy nhà Chợ số 1 thuộc khu chợ Núi Đèo, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng gây thiệt hại ước tính khoảng hơn 50 tỷ đồng, ảnh hưởng tới 216 hộ kinh doanh tại chợ. UBND huyện Thủy Nguyên đang lên kế hoạch hỗ trợ người dân bị thiệt hại.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ cháy nhà Chợ số 1 thuộc chợ Núi Đèo tại thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, chiều ngày 13/10, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Huy Hoàng Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên cho biết: Vụ cháy chợ đã gây thiệt hại ước tính khoảng hơn 50 tỷ đồng, ảnh hưởng tới 216 hộ kinh doanh tại chợ. Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, UBND huyện Thủy Nguyên đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương dập tắt đám cháy, sau đó bàn việc hỗ trợ cho những hộ kinh doanh bị ảnh hưởng. 

"Bước đầu UBND huyện Thủy Nguyên dự kiến sẽ hỗ trợ cho mỗi hộ kinh doanh có gian hàng bị cháy là 10 triệu đồng, chia làm 2 đợt, nguồn hỗ trợ từ ngân sách của huyện". Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên Nguyễn Huy Hoàng thông tin.

Vụ cháy chợ ở Hải Phòng: Thiệt hại ước tính khoảng hơn 50 tỷ đồng, huyện Thủy Nguyên sẽ hỗ trợ người dân - Ảnh 1.

Vụ cháy nhà Chợ số 1 thuộc chợ Núi Đèo tại thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng gây thiệt hại ước tính khoảng hơn 50 tỷ đồng, ảnh hưởng tới 216 hộ kinh doanh tại chợ. ảnh Nguyễn Đại

Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên Nguyễn Huy Hoàng cũng thông tin thêm, ngoài số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ cho người dân, UBND huyện Thủy Nguyên cũng sẽ kêu xã hội hóa để giúp người dân bị ảnh hưởng ổn định cuộc sống.

Vụ cháy chợ ở Hải Phòng: Thiệt hại ước tính khoảng hơn 50 tỷ đồng, huyện Thủy Nguyên sẽ hỗ trợ người dân - Ảnh 2.

khu vực ki ốt bày bán quần áo, giày dép, đồ gia dụng đã bị thiêu rụi. ảnh Nguyễn Đại

Lãnh đạo huyện Thủy Nguyên cho biết thêm, sẽ sớm có ý kiến với các ngân hàng thương mại để giãn thời gian, hoãn trả nợ lãi, gốc các khoản vay của bà con tại các ngân hàng; hỗ trợ một phần tài chính phục vụ đời sống nhân dân trong lúc khó khăn.

Trung tâm Thương mại Núi Đèo do TP.Hải Phòng quản lý nên UBND huyện sẽ đề xuất đưa ra phương án báo cáo Thành phố đầu tư xây dựng lại để bà con ổn định kinh doanh và đời sống.

Vụ cháy chợ ở Hải Phòng: Thiệt hại ước tính khoảng hơn 50 tỷ đồng, huyện Thủy Nguyên sẽ hỗ trợ người dân - Ảnh 3.

Thiệt hại kinh tế ước tính nhiều tỷ đồng, rất may không có thiệt hại về người. ảnh Nguyễn Đại

Cũng trong chiều ngày 13/10 Công an TP.Hải Phòng đã chính thức thông tin vụ cháy nhà Chợ số 1 thuộc chợ Núi Đèo, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên. Theo cơ quan công an vào hồi 23h21' ngày 12/10, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP nhận được tin báo xảy ra cháy nhà Chợ số 1 thuộc chợ Núi Đèo.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã huy động lực lượng tham gia chữa cháy, với khoảng trên 300 người, 18 xe chữa cháy và nhiều phương tiện khác.

Đến khoảng 01h00', ngày 13/10 đám cháy cơ bản được khống chế, bảo vệ an toàn 22 quầy hàng khu vực tiếp giáp, Nhà điều hành ban quản lý chợ, hàng chục xe máy, ô tô của nhân viên, nhà chợ số 2 - 3, khu vực lán tôn với khoảng 300 hộ kinh doanh; không để cháy lan ra 35 nhà dân (trong đó có 20 nhà kết hợp kinh doanh liền kề chợ).

Theo xác nhận ban đầu, vụ cháy không có thiệt hại về người, về nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem