Vụ đánh trọng tài: Lấy lời khai của CĐV đất Cảng

Thứ năm, ngày 17/05/2012 06:33 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hai ngày sau khi xảy ra vụ hành hung trọng tài Võ Minh Trí, chiếc xe chở CĐV Hải Phòng đã bị công an chặn lại ở Huế. Những ngày tới, các đơn vị của Bộ Công an sẽ điều tra, đưa những hooligan đất Cảng ra xử lý...
Bình luận 0

Chưa rõ thủ phạm

Trao đổi với NTNN sáng qua (16.5), ông Nguyễn Trọng Hỷ - Chủ tịch VFF cho biết: “Ngay trong đêm 13.5, khi biết trọng tài Trí bị hành hung, tôi đã liên lạc ngay với cơ quan an ninh đề nghị khẩn trương vào cuộc.

img
CĐV Hải Phòng trong trận CS.Đồng Tháp - V.Hải Phòng.

Ngày 15.5, trước khi làm việc với cơ quan công an, trọng tài Trí gọi điện cho tôi, và tôi đã động viên Trí hợp tác tích cực với cơ quan công an, không ngại ngần, sợ hãi gì cả. Sau này, khi giám sát, trọng tài tới sân Lạch Tray làm việc, UBND TP.Hải Phòng, Công an Hải Phòng phải có trách nhiệm bảo đảm an toàn.

CLB V.Hải Phòng chắc chắn sẽ không thể phủ sạch trách nhiệm trong việc trọng tài Trí bị hành hung. Vài ngày qua, tôi đã liên lạc nhưng không gặp được ông Trần Duy Sơn-Chủ tịch CLB V.Hải Phòng để trao đổi về vấn đề này”.

Trong khi đó, buổi chiều cùng ngày, đại tá Hồ Sĩ Tiến-quyền Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45), Bộ Công an cho biết:

“Đêm 15.5, chúng tôi đã chặn được chiếc xe chở CĐV Hải Phòng ở Huế. Qua kiểm tra, có thể khẳng định đó là chiếc xe đã chở những người hành hung trọng tài. Chúng tôi đã tiến hành lấy lời khai của một số CĐV trên xe và cho họ đi tiếp trở về Hải Phòng. Những ngày tới, C45 sẽ tiếp tục điều tra, xác minh danh tính những đối tượng có hành vi côn đồ để xử lý”.

4 thành viên V.Hải Phòng bị xử phạt

Chiều qua, Ban kỷ luật VFF đã họp để kịp thời đưa ra các quyết định kỷ luật cứng rắn đối với những thành viên V.Hải Phòng có hành vi phản ứng dữ dội, thiếu văn hóa, xâm phạm thân thể trọng tài Võ Minh Trí trong trận đấu với chủ nhà CS.Đồng Tháp vòng 17 V.League 2012.

Theo đó, HLV Lê Thụy Hải đã bị phạt 5 triệu đồng, đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp do vi phạm Điều 60 Quy định về kỷ luật của VFF “phản ứng trọng tài”.

Bác sĩ Tuấn Nguyên Giáp bị phạt 15 triệu đồng, đình chỉ làm nhiệm vụ 4 trận kế tiếp và thủ môn Đậu Ngọc Tân bị phạt 25 triệu đồng, đình chỉ thi đấu 5 trận kế tiếp cùng với lý do có hành vi xâm phạm thân thể trọng tài. Cũng với lỗi tương tự, cầu thủ Đinh Tiến Thành bị phạt 20 triệu đồng, đình chủ thi đấu 4 trận kế tiếp.

“Con sâu làm rầu nồi canh”

Vụ một nhóm hooligan đất Cảng hành hung trọng tài Võ Minh Trí đêm 13.5 khiến rất nhiều người yêu bóng đá Hải Phòng chân chính cảm thấy bị xúc phạm. Chỉ vì một vài “con sâu” mà hình ảnh tốt đẹp, nhiệt tình máu lửa của CĐV bóng đá Hải Phòng bị hoen ố.

Hôm nay (17.5), lãnh đạo VFF, VPF sẽ làm việc với Tổng cục TDTT để bàn thảo những giải pháp nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho các giám sát, trọng tài tại các giải bóng đá quốc gia.

Trao đổi với NTNN hôm qua (16.5), ông Nguyễn Văn Nhiên (64 tuổi, nhà ở phố Dư Hàng Kênh, Hải Phòng) nói:

“Tôi xem bóng đá từ thời bao cấp, cũng có lúc rất buồn vì bóng đá Hải Phòng rớt hạng. Nhưng chưa bao giờ cảm thấy thất vọng cả về cách làm bóng đá của các cấp lãnh đạo, lẫn thái độ thi đấu của các cầu thủ trên sân như hiện nay. Khi biết thông tin một nhóm CĐV Hải Phòng hành hung trọng tài, tôi rất buồn. Những kẻ quá khích đó đáng bị lên án”.

Cùng chung tâm sự đó, ông Hoàng Văn Quyết (52 tuổi, nhà ở phố Lạch Tray, Hải Phòng) bày tỏ: “Bóng đá là cuộc chơi có thua có thắng, không thể cư xử kiểu “được làm vua thua làm giặc” như thế. Chính những CĐV Hải Phòng nên tự thanh lọc lực lượng của mình để bóng đá thành phố Cảng phát triển tích cực, tốt đẹp hơn”.

Theo thông tin mà NTNN ghi nhận từ chính những CĐV Hải Phòng thì họ nhận ra người được cho là tham gia hành hung trọng tài Trí có tên V “gù”, nhà gần sân Lạch Tray. Đây là một CĐV vô cùng quá khích của Hải Phòng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem