• Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1880/QĐ-TTg ban hành định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế bị thiệt hại do sự cố môi trường biển.
  • PGS.TS Trịnh Văn Tuyên, Viện trưởng Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - đơn vị trực tiếp tham gia giám sát môi trường của Formosa cho biết, Formosa sẽ được giám sát đặc biệt trong vòng 3 năm tới, khi các công trình bảo vệ môi trường của công ty này đi vào ổn định hoàn toàn.
  • Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp về tiến độ triển khai công tác xác định, bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển do Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa gây ra.
  • Theo dự thảo đề án của Bộ NNPTNT được đưa ra lấy ý kiến trong hội nghị hôm nay (27.8) tại TP.Huế (Thừa Thiên-Huế), người dân bị thiệt hại do Formosa gây ra sẽ nhận được thêm nhiều sự hỗ trợ.
  • Trong số các phương án về khai thác hải sản tại 4 tỉnh miền Trung được Bộ NNPTNT đưa ra lấy ý kiến sáng nay (27.8), có phương án cấm ngư dân khai thác hải sản tại vùng biển từ 10 hải lý trở vào bờ kéo dài từ Vũng Áng (Hà Tĩnh) đến hết hòn Sơn Chà (Thừa Thiên-Huế).
  • Sáng nay (27.8), tại Thừa Thiên - Huế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tổ chức Hội nghị “Báo cáo tiến độ kê khai, thống kê thiệt hại do sự cố môi trường biển miền Trung và bàn giải pháp chỉ đạo sản xuất thủy sản".
  • Hiệp hội Chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) vừa có công văn gửi Chính phủ, Bộ NNPTNT và Bộ Công Thương, “cầu cứu” cho các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản vì những thiệt hại do sự cố môi trường mà Formosa đã gây ra thời gian qua. Nhiều ý kiến cho rằng, với những thiệt hại ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất, xuất khẩu thủy hải sản, doanh nghiệp có thể khởi kiện Formosa.
  • “Sau khi 4 tỉnh miền Trung báo cáo số liệu thiệt hại cụ thể của ngư dân về vụ ô nhiễm do formosa gây ra, các Bộ NNPTNT, Tài chính và các ngành liên quan sẽ cố gắng báo cáo Thủ tướng ngày 15.9. Cuối tháng 9, Thủ tướng sẽ xem xét phê duyệt nguồn kinh phí bồi thường cho ngư dân”.
  • Kết thúc Hội nghị "Công bố kết quả hiện trạng môi trường biển", Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà cùng hơn 10 lãnh đạo các tỉnh miền Trung đã đi tắm biển và ăn hải sản.
  • Tại cuộc họp "Công bố kết quả đánh giá hiện trạng môi trường biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế” diễn ra sáng nay 22.8, ông Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho rằng, hội nghị này cần công bố vùng biển an toàn, còn những vùng biển chưa an toàn thì khi nào an toàn, khi nào đánh bắt cá được, cá ở khu vực an toàn khai thác có tiêu thụ được không?