Vụ hỗn chiến trong đêm, 2 người trúng đạn: Nghi phạm ra đầu thú

Thứ bảy, ngày 27/10/2018 17:10 PM (GMT+7)
Biết đang bị truy lùng, Hiếu tới Cục Cảnh sát hình sự nộp mình sau nhiều ngày trốn ở Hà Nội.
Bình luận 0

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho hay Hoàng Khắc Hiếu, 28 tuổi, đã ra đầu thú sau một tuần gây ra vụ bắn 2 người trọng thương.

Hiếu cầm súng nã đạn. Video: Camera an ninh

"Hiếu trốn tại Hà Nội, biết cảnh sát đang truy tìm gắt gao nên tới Cục Cảnh sát hình sự đầu thú. Ngày 26.10, Hiếu bị Công an thành phố Vinh di lý về Nghệ An để phục vụ điều tra", một cán bộ thụ lý vụ án nói.

Trước đó, tối 20.10 Hiếu khi đang ngồi ăn cùng nhóm bạn tại quán ven đường thì bị Nguyễn Gia Định (26 tuổi) đi vào gây gổ dẫn tới xô xát. Thấy Hiếu bị tấn công, nhóm người cùng bàn đồng loạt đứng dậy vơ ghế đuổi đánh Định.

img

Khẩu súng Hiếu đã dùng để gây án.

Lê Ngọc Anh (26 tuổi, bạn của Định) tình cờ đi tới quán, bắt gặp hỗn chiến đã lao vào can ngăn nhằm cứu Định song bị Hiếu rút súng bắn trúng vai. Còn Định bị Hiếu bắn thủng bụng.

Dù bị trúng đạn nhưng Lê Ngọc Anh vẫn lao tới tước khẩu súng trên tay Hiếu.

img

Viên đạn (vòng tròn khoanh đỏ) găm ở sát xương sống bệnh nhân Định.

Công an ngay sau đó đã bắt hai người trong nhóm Hiếu là Lê Trọng Đức (22 tuổi, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An) và Phạm Đức Nghĩa (21 tuổi, trú thành phố Vinh) với cáo buộc gây rối trật tự công cộng. 

Nhà chức trách đang lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ án.

Anh Thư (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem