Vụ Kim Long Nam xả thải trộm: Trình mức xử phạt lên Chủ tịch Đà Nẵng

Đình Thiên Thứ hai, ngày 20/08/2018 12:30 PM (GMT+7)
Tổ hợp công trình dự án Kim Long Nam (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) lén xả thải trộm ra biển Mỹ Khê khiến dư luận rất bức xúc. Liên quan sự việc này Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã có báo cáo cụ thể lên Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.
Bình luận 0

Ngày 20.8, thông tin từ Sở TNMT TP.Đà Nẵng cho biết, vụ việc Tổ hợp công trình dự án Kim Long Nam tại đường Võ Nguyên Giáp (Sơn Trà, Đà Nẵng) lén xả thải ra bãi biển Mỹ Khê như Dân Việt đã thông tin hiện đơn vị này đã hoàn thành các thủ tục để đưa ra mức xử phạt.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Như - Chánh Thanh tra Sở TNMT TP.Đà Nẵng cho biết, Sở TNMT đã báo cáo cụ thể về các sai phạm, cũng như đưa ra mức xử phạt và đã trình lên Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.

“Sở đã trình lên UBND thành phố cụ thể vụ việc, nhưng về nội dung sai phạm và mức xử phạt chưa thể cung cấp. Khi nào thành phố có quyết định chúng tôi mới được phép nói rõ”, bà Như nói.

Trước đó như Dân Việt đã thông tin, đêm 5.8, Sở TNMT TP.Đà Nẵng và Cơ quan Cảnh sát Môi trường (Công an Đà Nẵng) đã phát hiện Tổ hợp công trình Kim Long Nam lén xả nước thải ra biển. Vụ việc này, cơ quan Cảnh sát môi trường và UBND quận Sơn Trà đã lập biên bản tại hiện trường.

img

Dự án Tổ hợp công trình Kim Long Nam nằm bên bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng). Ảnh: Đình Thiên

Theo ông Lê Quang Nam - Giám đốc Sở TNMT TP.Đà Nẵng, dự án Kim Long Nam ngoài vi phạm trên còn không thực hiện theo đúng đánh giá tác động môi trường. Với các sai phạm này, mức xử phạt có thể lên đến 700 triệu đồng.

Liên quan đến sự việc này, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - ông Huỳnh Đức Thơ đã yêu cầu xử phạt đơn vị xả nước thải ra biển với khung cao nhất.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho rằng, vừa qua Đà Nẵng xảy ra nhiều vụ liên quan đến môi trường biển. Mới nhất là vụ nước thải ô nhiễm chảy tràn ra biển khiến dư luận rất bức xúc.

Theo ông Thơ, chắc chắn những vụ việc như thế này phải có một sự cố, một công trình xây dựng nào đó bên biển cố tình xả thải ra biển.

“Vừa qua có ai đó phát biểu sự cố nước thải chảy ra biển là do hệ thống nhà hàng, khách sạn quá nhiều dẫn đến hệ thống cống bị bể hết là rất vô trách nhiệm. Giữa mùa khô, thời tiết không có mưa lớn thì không thể có chuyện nước thải chảy tràn ra biển được. Chắc chắn những việc như thế này phải có sự cố hoặc công trình nhà hàng, khách sạn nào đó cố tình xả thải trộm. Tôi yêu cầu phải xử lý thật nặng, xử lý tột khung vì nó làm ảnh hưởng rất lớn đến môi trường du lịch của thành phố”, ông Thơ nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem