Vụ nổ ở Công ty Lilama Hải Dương: Thêm nạn nhân là quản đốc tử vong

Thứ sáu, ngày 13/12/2019 11:21 AM (GMT+7)
Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cho biết, trong số 4 nạn nhân bị thương trong vụ nổ bình ô xy tại Công ty Cổ phần Lilama 69-3 (Tứ Kỳ, Hải Dương), đã có một nạn nhân tử vong khi đang được cứu chữa tại bệnh viện này.
Bình luận 0

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 15h chiều 12/12, khi các công nhân đang làm việc tại một khu nhà xưởng của Nhà máy chế tạo thiết bị của Công ty Cổ phần Lilama 69-3 (Quang Phục, Tứ Kỳ, Hải Dương) thì vụ tai nạn lao động xảy ra khi một bình khí ô xy hóa lỏng phát nổ khiến 1 người chết, 4 người bị thương.

img

Nhà máy nơi xảy ra vụ việc. 

Bốn nạn nhân bị thương nói trên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hải Dương cứu chữa. Tuy nhiên, sáng 13/12, lãnh đạo bệnh viện này cho biết, tối qua (12/12), một nạn nhân đã tử vong.

Người tử vong tại khoa cấp cứu BVĐK tỉnh Hải Dương là quản đốc phân xưởng Phạm V.N. (SN 1982, quê Hải Hậu, Nam Định). 

3 nạn nhân còn lại vẫn đang được tích cực cứu chữa.

Nguyễn Dương (Dân trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem