Vụ nổ súng bắn gục người đàn ông ở Hà Nội: Hợp đồng thuê giết người

A.Đ (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 02/02/2020 15:21 PM (GMT+7)
Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) khởi tố Phạm Tuấn Hải (35 tuổi) và Tô Thanh Hiệp (32 tuổi, cùng quê Hải Phòng) để điều tra tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật hình sự 2015, ngày 1/2.
Bình luận 0

Theo VNE: Phạm Tuấn Hải nhận hợp đồng thuê giết người và rủ Tô Thanh Hiệp cùng tham gia.

img

Hải và Hiệp tại cơ quan điều tra. Nguồn: VNE

Theo điều tra ban đầu, cuối năm 2019, Hải được một người thuê sát hại anh M (38 tuổi, ở xã Ninh Hiệp, Gia Lâm). Sau khi thoả thuận thành công về giá cả, Hải rủ Hiệp cùng tham gia.

Tối 11/1, cả hai mặc đồng phục xe ôm công nghệ để cải trang và mang theo khẩu súng thể thao từ Hải Phòng lên Hà Nội phục kích ở cổng Khu liên hiệp thể thao xã Ninh Hiệp. Khi thấy anh Minh chạy xe qua, Hải liền nổ 4 phát súng khiến nạn nhân bị thương ở đầu, tay và may mắn thoát chết.

Gây án xong, Hải và Hiệp bỏ trốn về Hải Phòng bằng xe máy đeo biển số giả. Bốn ngày sau, cả hai bị bắt giữ.

Cảnh sát đang mở rộng điều tra vụ án và truy tìm các nghi can thuê giết người.

Như Dân Việt đã thông tin: Sự việc xảy ra vào khoảng hơn 18h ngày 11/1, trước cổng Khu liên hiệp thể thao Ninh Hiệp. Thời điểm trên, anh M sau khi chơi thể thao về, đang di chuyển bằng xe máy thì bất ngờ bị bắn vào người.

Cụ thể, video đăng tải trên MXH Giao thông ghi lại sự việc tại tuyến đường trước cổng Khu liên hiệp thể thao Ninh Hiệp. Có thể thấy trong đoạn video, khi anh M đang phóng xe máy đi qua đây bất ngờ bị một người khác cầm súng bắn vào người khiến nạn nhân gục xuống, sau đó đối tượng này nhảy lên xe máy của đồng bọn và tẩu thoát. 

Nạn nhân M bị thương ở đầu và tay, được người dân đưa đi cấp cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem