Vũ nữ thoát y Nga tung lịch siêu sexy, chống chiến tranh ở Syria

Thứ bảy, ngày 21/09/2013 06:51 AM (GMT+7)
Các vũ công thoát y của câu lạc bộ "Golden girls" thủ đô Matxcova đã cho ra mắt bộ lịch dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin và vấn đề chiến tranh ở Syria.
Bình luận 0

20 vũ công thoát y của câu lạc bộ "Golden girls" thủ đô Matxcova đã cho ra mắt một bộ lịch với tên gọi “Make love- Not war” để phản đối chiến tranh ở Syria. Các cô gái kêu gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama hãy thay đổi suy nghĩ của mình và không tiến hành cuộc tấn công quân sự.

img


Mỗi trang lịch tương ứng với mỗi tháng được chú thích các khẩu hiệu của như: "Cảm ơn ngài, Putin, vì đã cứu thế giới khỏi chiến tranh”, “ Hãy tìm những chất hóa học trong các mối quan hệ, chứ không phải ở Syria, “ Bắn bằng ánh mắt, đừng bắn bằng đạn, Obama, ngài không nghe bà Michelle sao? Vậy xin hãy nghe chúng em”, “Hãy đốt cháy trên sàn nhảy, đừng đốt nhà"

img
Hãy đốt cháy trên sàn nhảy, đừng đốt nhà.

Bộ lịch được làm để dành tặng cho ngài Putin, bởi vì, theo ý kiến ông chủ club và các cô gái thì Vladimir Putin là người giữ gìn hòa bình, và nhờ ông mà cuộc chiến tranh không diễn ra ,

Nhà tổ chức dự án cũng lưu ý rằng bộ lịch không phải là một sản phẩm thương mại. Sẽ chỉ có một số lương bản in giới hạn để tặng cho khách hàng của câu lạc bộ và hai bản đặc biệt – một cho ngài Putin, và một bản dịch sang tiếng Anh gửi đến cho tổng thống Obama.


Chủ sở hữu câu lạc bộ " Golden girls ", Sergey Lee cho biết: "Mỗi ngày chúng tôi đều tổ chức một thảo luận, để chia sẻ các vấn đề về công việc và về những điều mà họ quan tâm. Trong một cuộc họp các cô giá nói rằng họ quan tâm đến vấn đề Syria và rằng chiến ranh sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người.

Tôi biết rằng nhiều người sẽ không tin rằng các cô gái của chúng tôi có thể quan tâm đến vấn đề này, và rằng xã hội luôn định kiến thế nào khi nghĩ đến những cô gái làm nghề thoát y vũ. Nhưng thực tế là các cô gái của chúng tôi phản đối chiến tranh và muốn làm một điều gì đó.”


Ông Lee cho biết thêm: “Ngay sau cuộc họp, chúng tôi đã nghĩ đến việc thực hiện một lịch. Đây là một cách để cho công chúng hiểu hơn về các vũ công, và là cơ hội để thu hút sự chú ý của thế giới về các vấn đề ở Syria. Chúng tôi muốn hòa bình. Và các cô gái khẳng định điều đó qua bộ lịch.”

Trước đó, ông Putin cũng đã từng được các nữ sinh viên báo chí của Đại học quốc gia Moscow tặng một bộ lịch với những bức ảnh bán khỏa thân. “Món quà" đã được trao cho sinh nhật của tổng thống nhân sinh nhật của ông vào năm 2010.

Ngọc Linh ( theo kp) (Ngọc Linh ( theo kp))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem