Vụ Phạm Như Phương xin giải nghệ: VĐV không được phép đi nước ngoài trong trường hợp nào?

Gia Khiêm Thứ tư, ngày 17/01/2024 08:10 AM (GMT+7)
Từ vụ việc VĐV Phạm Như Phương xin giải nghệ gây xôn xao dư luận, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Hoàng Tùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đã chia sẻ trường hợp nào VĐV không được phép đi nước ngoài.
Bình luận 0

Mới đây, dư luận đã xôn xao với vụ việc VĐV TDDC Việt Nam Phạm Như Phương làm đơn xin giải nghệ ở tuổi 20; đồng thời tố cứ mỗi tấm huy chương được thưởng bao nhiêu tiền thì ngoài 10% tiền thuế thu nhập, cô phải nộp thêm 10% tiền thưởng huy chương, nộp 50% tiền thưởng nóng hay phải nộp một khoản quỹ hàng tháng cho HLV Nguyễn Thùy Dương - HLV phụ trách trực tiếp của mình ở Bộ môn TDDC Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 16/1, Cục TDTT đã có quyết định cho thôi tập trung đội tuyển TDDC Việt Nam đối với HLV Nguyễn Thùy Dương và HLV Nguyễn Hà Thanh, để hai HLV này trở về địa phương Hà Nội tập trung giải quyết các việc có liên quan.

Vụ Phạm Như Phương xin giải nghệ: VĐV không được phép đi nước ngoài trong trường hợp nào?- Ảnh 1.

Phạm Như Phương là nữ vận động viên nổi tiếng của đội tuyển thể dục dụng cụ nữ Việt Nam. Ảnh: NVCC

Về việc VĐV Phạm Như Phương không có tên trong danh sách tập trung đội tuyển TDDC Việt Nam năm 2024, ông Hoàng Quốc Vinh, Trưởng Phòng thể thao thành tích cao I (Cục Thể dục Thể thao) cho biết đây hoàn toàn là vấn đề chuyên môn. Quan trọng hơn nữa là khi đội tuyển TDDC Việt Nam tập trung thì Phạm Như Phương còn đang ở Mỹ và không thể triệu tập.

"Lỗi của hai HLV là đã không kịp thời báo cáo việc VĐV Phạm Như Phương xin nghỉ để đi nước ngoài. HLV Nguyễn Thùy Dương còn có lỗi khi thu tiền của VĐV", ông Vinh nhấn mạnh.

VĐV không được phép đi nước ngoài trong trường hợp nào?

Trước sự việc này, nhiều người thắc mắc đối với việc các VĐV thuộc quyền quản lý của các Đoàn, Ban, Ngành ra nước ngoài vì việc cá nhân sẽ phải tuân thủ những quy định nào?

Vụ Phạm Như Phương xin giải nghệ: VĐV không được phép đi nước ngoài trong trường hợp nào?- Ảnh 2.

Luật sư Hoàng Tùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Đoàn Luật sư TP Hà Nội). Ảnh: NVCC

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Hoàng Tùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho hay, việc này cần phải xem xét xem nội quy, quy chế, hợp đồng văn bản thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động cũng như quy chế tại các Đoàn, Trung tâm nơi Vận động viên làm việc có quy định nội dung, quy trình về thủ tục xin phép ra nước ngoài vì lý do cá nhân hay không.

"Để thiết chặt cũng như làm rõ quy trình và mức xử phạt đối với người lao động thuộc Sở văn hóa và thể thao và các đơn vị trực thuộc thì các Sở, ban, ngành đều ban hành quy định cụ thể. Đặc biệt và đi đầu là Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 1673/QĐ-SVHTT ngày 18/08/2022. 

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Quy chế ban quy định về các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm: Tự ý đi nước ngoài mà không xin phép hoặc tự ý đi nước ngoài trước khi được sự chấp thuận của Sở Văn hóa và Thể thao. Tự ý ở lại nước ngoài quá thời gian quy định mà không xin phép Sở Văn hóa và Thể thao", luật sư Hoàng Tùng nói.

Cũng theo luật sư Hoàng Tùng, ngoài ra còn một số nghiêm cấm đó là mang theo vũ ký, trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện nghiệp vụ, tiền, tài sản được cơ quan, đơn vị giao quản lý khi đi nước ngoài; các vật liệu cấm theo quy định của luật chuyên ngành; trừ trường hợp vì mục đích công vụ và được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Mang theo tài liệu mật của Đảng, Nhà nước và của cơ quan, đơn vị đi nước ngoài khi chưa được sự cho phép Sở Văn hóa và Thể thao. Sử dụng ngân sách nhà nước để đi nước ngoài về việc riêng.

"Cùng với đó, sử dụng hộ chiếu công vụ vào mục đích kinh doanh hoặc đi nước ngoài về việc riêng. Đi nước ngoài về việc riêng nhưng kinh phí do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước đài thọ, trừ các trường hợp sau: Có thư mời đích danh và được Ủy ban nhân dân thành phố cho phép đi nước ngoài. Trúng thưởng chương trình khuyến mãi, chương trình thưởng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước. Không trung thực trong việc kê khai mục đích đi nước ngoài", luật sư Hoàng Tùng nói thêm.

Trước việc VĐV Phạm Như Phương phản ánh HLV "quên" chuyện báo cáo đi nước ngoài trong khi đã xin phép trước đó, luật sư Hoàng Tùng cho rằng, khi đó trách nhiệm thuộc về Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội.

Qua quá trình làm việc và xác minh, các HLV thuộc đội tuyển TDDC Việt Nam và đại diện Trung tâm HLTTQG Hà Nội khẳng định không có chủ trương cũng như không thu phần trăm từ tiền thưởng của các VĐV.

HLV N.T.D khẳng định Trung tâm HLTTQG Hà Nội và ban huấn luyện đội tuyển TDDC Việt Nam không yêu cầu và thực tế cũng không có chia tiền gì ở đây. Như vậy ban huấn luyện đội tuyển TDDC Việt Nam không liên quan đến câu chuyện chia phần trăm tiền thưởng của VĐV (nếu có).

Cục TDTT cũng sẽ phối hợp làm việc với đơn vị chủ quản của VĐV Phạm Như Phương và 2 HLV của Hà Nội tiếp tục xác minh làm rõ các vấn đề liên quan", Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem