Vụ tai nạn xe Mercedes, dừng xe kiểm tra phụ nữ đi giày cao gót?

M.N (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 22/11/2019 12:51 PM (GMT+7)
Sau vụ nữ tài xế Mercedes đi giày cao gót, đạp nhầm chân ga gây tai nạn ở Hà Nội, dấy lên tranh cãi chuyện có nên cấm phụ nữ đi giày cao gót lái xe.
Bình luận 0

Clip quay lại hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc (Nguồn: Cơ động hóng biến)

Nguyên nhân người phụ nữ điều khiển xe ô tô Mercedes GLC 250 BKS 30G-007.85 cuốn 3 xe máy vào gầm bốc cháy sáng 20/11 trên đường Lê Văn Lương (quận Cầu Giấy, Hà Nội) hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra. 

Tuy nhiên, qua hình ảnh hiện trường cho thấy người phụ nữ điều khiển phương tiện đi giày cao gót bước ra khỏi xe sau tai nạn.

Nữ tài xế lái Mercedes cũng đã tới trình diện công an quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Nữ tài xế khai, do đi giày cao gót, lại mất bình tĩnh nên đạp nhầm chân ga, làm xe tăng tốc, phi thẳng vào dòng phương tiện phía trước, cuốn 3 xe máy, 1 xe đạp vào gầm.

img

Nữ tài xế đi giày cao gót hốt hoảng rời khỏi xe đang bốc cháy

Đây không phải lần đầu có chuyện phụ nữ đi giày cao gót lái xe gây tai nạn. Các luật sư đã có trao đổi với VietNamNet về vấn đề nên hay không ra điều luật cấm phụ nữ đi giày cao gót khi lái xe.

Trên Vietnamnet, Giám đốc công ty luật Tam Anh, luật sư Vũ Ngọc Chi chia sẻ: Trước khi ban hành điều luật cấm phụ nữ đi giày cao gót lái xe nên có thống kê những con số cụ thể về các vụ tai nạn mà nguyên nhân hoặc có liên quan đến nguyên nhân người lái xe đi giày cao gót, để mọi người thấy rõ hậu quả và tính cấp thiết của việc đưa ra quy định này.

Đành rằng, người điều khiển phương tiện không mong muốn, nhưng hậu quả gây ra không những là tài sản mà còn cả tính mạng, sức khoẻ của con người, ảnh hưởng cá nhân, gia đình và cả xã hội.

Do vậy, có thể nhận thấy tính cấp thiết và quan trọng của việc ban hành các quy định để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Việc cấm phụ nữ đi giày cao gót lái xe không ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ, thậm chí người khác cũng không thể nhìn thấy phụ nữ khi lái xe có đi giày cao gót hay không.

Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc, cơ quan chức năng khó kiểm soát được việc phụ nữ lái xe có đi giày cao gót hay không.

“Không lẽ dừng xe để kiểm tra xem phụ nữ lái xe có đi giày cao gót hay không để xử phạt. Như vậy thì cũng hơi kỳ”, luật sư chia sẻ.

Luật sư Vũ Ngọc Chi đưa ra giải pháp: Nếu không cứng nhắc đưa ra quy định thì cơ quan quản lý cũng có thể tính toán, đưa ra khuyến cáo phù hợp, để người điều khiển giao thông nhận thức rõ hậu quả, từ đó tự nguyện thực hiện.

Như vậy mới giảm thiểu được các vụ tai nạn không đáng có do giày cao gót hoặc có liên quan đến giày cao gót.

Luật sư Bùi Quang Thu, Đoàn luật sư Hà Nội đưa ra quan điểm: Việc phụ nữ lái xe ô tô đi giày cao gót gây tai nạn thảm khốc là sự việc đau lòng, vô cùng đáng tiếc.

Phụ nữ lái ô tô đi giày cao gót đúng là không an toàn bằng việc đi giày bệt. Bởi lẽ, đi giày đế bệt, đế thấp sẽ thoải mái hơn khi vận động và dễ dàng điều khiển ô tô theo ý của người lái.

Nhưng việc đạp nhầm chân phanh thành chân ga thì phụ thuộc vào kỹ thuật lái xe ô tô là chính, không phải do đi giày cao gót.

Bởi dù đi giày cao gót hay không thì khi đạp nhầm chân ga lúc muốn phanh đều có nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Do vậy, chúng ta nên khuyến cáo phụ nữ khi lái xe, trước tiên phải tập lái thuần thục trên đường (kể cả người đã có bằng lái xe) rồi mới điều khiển ô tô tham gia giao thông.

Khi đã lái thuần thục, người lái xe sẽ tự tin lái ô tô theo ý muốn của mình, đúng quy định pháp luật.

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h15 ngày 20/11, bà Vũ Thị Hồng Thái (SN 1972, ở Hoàng Đạo Thuý, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội) lái xe ô tô Mercedes GLC 250 mang BKS 30G - 007.85 lưu thông hướng đường Lê Văn Lương vào trung tâm Hà Nội, khì đến ngã tư giao với phố Nguyễn Ngọc Vũ thuộc địa bàn phường Trung Hòa thì đâm va vào 3 xe máy, 1 xe đạp.

img

Nữ nạn nhân Đỗ Thị Mai Quyên (ảnh đã làm mờ). Ảnh Giao thông

Thông tin trên Giao thông, nữ nạn nhân Đỗ Thị Mai Quyên (27 tuổi, ở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) - nạn nhân tử vong trong vụ xe Mercedes đâm liên hoàn ở ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ (quận Cầu Giấy, Hà Nội) là thạc sỹ, đã hoàn tất chương trình du học tại Hà Lan.

Hiện Quyên là cộng tác viên của Trung tâm Sáng tạo và ươm tạo, trường Đại học Ngoại thương được 1 năm.

Được biết, trước đây Quyên là sinh viên của trường, sau đó đi học thạc sỹ ở Hà Lan, học xong thạc sỹ Quyên về làm cộng tác viên cho trường. Quyên cao ráo, xinh đẹp và học giỏi. "Có thể nói Quyên là người rất năng lực, tiềm năng và trách nhiệm với công việc. Thạc sỹ Quyên vẫn chưa xây dựng gia đình”, một cán bộ Phòng Tổ chức hành chính, trường Đại học Ngoại thương chia sẻ.

Vị cán bộ này cũng thông tin: Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy cũng đã đến làm việc với nhà trường để lấy thông tin về thạc sỹ Quyên.

Chiều ngày 21/11 cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã tạm giữ hình sự bà Vũ Thị Hồng Thái (47 tuổi) là nữ tài xế lái chiếc Mercedes BKS 30G-007.85 gây tai nạn chết người ở ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo Điều 260 Bộ luật Hình sự

Thông tin ban đầu, vào sáng 20/11, bà Thái điều khiển xe lưu thông hướng đường Lê Văn Lương đi Láng Hạ. Theo lời khai của nữ tài xế, khi đến cầu Hòa Mục, gần ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ, bà Thái định nhấn phanh khi thấy nhiều phương tiện dừng đèn đỏ phía trước nhưng do đi giày cao gót và mất bình tĩnh nên đã đạp nhầm chân ga.

Hậu quả, ô tô Mercedes BKS 30G-007.85 lao về phía trước, đâm vào 4 phương tiện (3 xe máy, 1 xe đạp). Tai nạn liên hoàn khiến chị Đỗ Thị Mai Quyên (27 tuổi, quê Hải Dương) tử vong và 3 người khác bị thương.

Sau va chạm, xe Mercedes và 3 xe cháy rụi. Trưa cùng ngày, bà Thái đến trụ sở công an trình diện. Nữ tài xế là chủ chiếc Mercedes nói trên. Xe này mới được đăng ký hôm 1/11. Cơ quan công an xác định khi xảy ra va chạm, tài xế không sử dụng chất có cồn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem