Vụ thác loạn ma túy tập thể ở karaoke Dubai: Mổ xẻ 'tội' cô giáo

DV (tổng hợp) Thứ năm, ngày 27/12/2018 08:34 AM (GMT+7)
Luật sư cho rằng, hành vi đưa ma túy vào phòng karaoke của cô giáo có dấu hiệu của tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và rất đáng lên án. Nếu ở trường hợp này mà không khởi tố tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, chỉ xử phạt hành chính sẽ thể hiện sự không nghiêm minh, không có tác dụng trong việc giáo dục....
Bình luận 0

Clip cận cảnh nhóm giáo viên, kiểm lâm tham gia "tiệc" ma túy:

Như Dân Việt đã đưa tin, Thượng tá Hà Hải Long, Phó trưởng Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 10 người về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trong vụ "tiệc ma túy" tập thể tại karaoke Dubai ở Hà Tĩnh.

Trong 10 người bị xử phạt hành chính có 4 cán bộ công tác tại cơ quan nhà nước: Tô Hữu Tài (SN 1979), PGĐ ngân hàng Agribank chi nhánh Hương Khê; Nguyễn Thị Lệ Quyên (SN 1982), công tác tại trường mầm non Phúc Trạch; cô giáo Trần Thị Thúy Hằng (SN 1982), trường tiểu học Hương Trà và Phạm Đức Cường (SN 1974), Hạt kiểm lâm huyện Hương Khê.

img

Nhóm người sử dụng ma túy trong "bữa tiệc ma túy" ở quán karaoke Dubai ở Hà Tĩnh - Ảnh: VNN

Liên quan đến thông tin trên, trao đổi với báo Đất Việt, luật sư Đỗ Hải Bình (thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng, ở trường hợp này cơ quan chức năng cần điều tra, xem xét lại.

"Việc cô giáo đưa ma túy vào phòng hát không bị khởi tố về tội tàng trữ là đúng. Tuy nhiên, ở hành vi này của cô giáo, cần phải bị khởi tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nếu chỉ nguyên xử phạt hành chính là quá nhẹ, không đúng luật, cần phải xem xét lại".

Có cùng quan điểm này, luật sư Trương Xuân Tám, Ủy viên ban chấp hành Liên đoàn luật sư Việt Nam cho rằng, hành vi đưa ma túy vào phòng karaoke của cô giáo có dấu hiệu của tội tổ chức trái phép chất ma túy, còn người sử dụng theo luật mới là không phạm tội.

"Hành vi của cô giáo rất đáng lên án. Nếu ở trường hợp này mà không khởi tố tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, chỉ xử phạt hành chính sẽ thể hiện sự không nghiêm minh, không có tác dụng trong việc giáo dục.

Bất kỳ ai cũng vậy, nếu phạm tội thì đều phải bị xử phạt đúng quy định, tạo sự công bằng với xã hội. Chính bởi vậy, việc này các cơ quan chuyên môn phải xem xét để khởi tố về hành vi đem ma túy vào phòng hát, còn xử phạt hành chính là việc khác", luật sư Tám nói.

Trước đó, theo nguồn tin của Dân Việt, lãnh đạo Viện KSND huyện Hương Khê thông tin bước đầu cho biết, cô giáo Trần Thị Thúy Hằng, SN 1982, giáo viên trường Tiểu học Hương Trà chính là người đã đưa ma túy tổng hợp vào phòng.

"Cô Hằng là người đã đưa vào phòng hát karaoke 10 viên ma túy tổng hợp. Sau đó các đối tượng còn đưa tiền cho một người đi mua thêm 5 viên để cùng sử dụng" - Lãnh đạo Viện KSND huyện Hương Khê cho biết.

Bước đầu, cô giáo Trần Thị Thúy Hằng đã khai nhận số ma túy tổng hợp đưa vào phòng tiệc được mua của một đối tượng ở TP.Vinh (Nghệ An). 

Tuy nhiên, lãnh đạo VKSND huyện lý giải, sở dĩ Hằng không bị tạm giữ để điều tra về hành vi tàng trữ bởi cô đưa ma túy vào phòng nhưng cũng là người sử dụng ma túy và đã sử dụng hết số lượng ma túy đó.

"3 đối tượng Lý, Huyền và Quỳnh bị tạm giữ vì nhóm này đưa vào 5 viên ma túy. Tuy nhiên, thời điểm công an kiểm tra thì số ma túy này chưa sử dụng hết nên bị tạm giữ để điều tra về hành vi tàng trữ.

Còn cô Hằng đưa 10 viên vào, và theo hướng dẫn của thông tư 17, người đưa ma túy vào nhưng cũng sử dụng và đã sử dụng hết số ma túy đó thì không có hành vi tàng trữ. Cô Hằng nằm trong trường hợp này", vị lãnh đạo này nói.

Theo tin đã đưa, khoảng 21h30 ngày 21.12, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Công an huyện Hương Khê đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ “đột kích” phòng VIP8 Karaoke Dubai, thuộc tổ dân phố 1, thị trấn Hương Khê phát hiện 13 đối tượng đang có hành vi sử dụng chất ma tuý.

Trong số 13 đối tượng bị lực lượng công an Hà Tĩnh bắt giữ có đến 5 cán bộ, viên chức trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh). Trong đó, có 2 cán bộ ngành giáo dục, 1 cán bộ thuộc ngành ngân hàng, 1 cán bộ bảo hiểm Ngân hàng Công Thương và 1 cán bộ ngành kiểm lâm.

Qua test nhanh của lực lượng chức năng, cả 13 đối tượng đều dương tính với ketamine (ke - đá), thuốc lắc và cỏ Mỹ hay còn gọi là cỏ mặt quỷ.

Trao đổi với báo chí, ông Trần Đình Hùng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, ông rất bất ngờ khi biết thông tin này.

"Tôi cũng mới đọc báo về thông tin này chứ chưa nhận được văn bản chính thức. Tuy nhiên, nếu sự thật đúng là cô giáo đưa ma túy vào phòng hát karaoke đó thì càng không thể chấp nhận được', ông Hùng nói.

Trong một diễn biến mới liên quan đến việc này, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê, đã có lệnh tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Thanh Huyền (31 tuổi, trú tại phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh), Phan Văn Quỳnh (28 tuổi) và Biện Thị Lý (36 tuổi), cùng trú tại Thị trấn Hương Khê để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

img

3 đối tượng bị khởi tố trong vụ "tiệc ma túy" ở karaoke Dubai ở Hà Tĩnh. Ảnh: VNN

Bị can Quỳnh bị bắt tạm giam vì làm nghề tiếp thị sữa, đi khỏi địa bàn nhiều nên công an buộc phải áp dụng biện pháp tạm giam 2 tháng. 2 bị can Biện Thị Lý và Nguyễn Thị Thanh Huyền được tại ngoại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem