Vũ Thị Nhung

  • Bên cạnh những cái tên đình đám như Hoàng Loan "hotgirl của đội tuyển" hay "chân sút vàng" Hải Yến thì Vũ Thị Nhung tiền vệ số 6 của đội tuyển nữ Việt Nam ít ồn ào với truyền thông hơn so với các em của mình. Có lẽ chính bởi đã làm chị của hầu hết các em trong tuyển và bây giờ làm mẹ, nên Nhung trầm lắng đến mức ít ai biết đến cái biệt danh “loa vàng” hay “cải muối”, “kim chi” của cô.
  • Trong buổi giao lưu trực tuyến với Báo điện tử Dân Việt/NTNN, hậu vệ Hoàng Thị Loan của đội tuyển nữ Việt Nam từ chối trả lời câu hỏi có chạnh lòng hay không khi các tuyển thủ nữ Việt Nam không nhận được quan tâm nhiều như các tuyển thủ nam.
  • Nữ tuyển thủ Hoàng Thị Loan cho biết không hề có chuyện cô và cầu thủ Công Phượng phát sinh tình cảm yêu đương, ngoài ra gu bạn trai của cô cũng không quá cao sang.
  • Trong buổi giao lưu trực tuyến với Báo điện tử Dân Việt/NTNN, cầu thủ Vũ Thị Nhung của đội tuyển nữ Việt Nam bật mí lý do vì sao cô được các đồng đội gọi là “Loa vàng”, “Kim chi” và “cải muối”.
  • SEA Games 30 đã khép lại nhưng hình ảnh các nữ tuyển thủ Việt Nam vắt kiệt sức đá bại “kỳ phùng địch thủ” Thái Lan sau 120 phút thi đấu chung kết vẫn đọng lại mãi trong hàng triệu trái tim người hâm mộ nước nhà. Để có cái nhìn toàn diện hơn về những chông gai mà những “cô gái vàng” đã trải qua trên hành trình theo đuổi niềm đam mê, báo Dân Việt đã quyết định tổ chức cuộc giao lưu trực tuyến với chân sút Phạm Hải Yến, tiền vệ Thái Thị Thảo, Vũ Thị Nhung và hậu vệ Hoàng Thị Loan.
  • Ở cuộc chạm trán tại môn bóng đá nữ SEA Games 29, ĐT nữ Việt Nam đã chơi áp đảo và dễ dàng đánh bại ĐT nữ Malaysia với cách biệt 6 bàn không gỡ để giành HCV. Đây cũng là lần đầu tiên sau 8 năm, chúng ta mới lại có HCV.
  • Ở cuộc chạm trán tại môn bóng đá nữ SEA Games 29, ĐT nữ Việt Nam đã thi đấu tốt hơn trong phần lớn thời gian. Đáng tiếc là các học trò của HLV Mai Đức Chung vẫn bị ĐT nữ Thái Lan cầm hoà 1-1.