Vụ thủy điện Đắk Kar suýt nhấn chìm hạ du: Chủ đầu tư chủ quan

Đặng Trung Kiên Thứ ba, ngày 13/08/2019 19:36 PM (GMT+7)
Ông Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho rằng, nguyên nhân sự cố vụ thủy điện Đắk Kar suýt nhấn chìm hạ du trong đợt mưa lũ vừa qua một phần do các chủ hồ đập thủy điện đã chủ quan.
Bình luận 0

Chiều 13/8, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai do ông Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Nông về công tác phòng, chống thiên tai. Trong đó nội dung nổi bật là sự cố tại 2 nhà máy thủy điện Đắk Sin 1 và Đắk Kar trong đợt mưa lũ vừa qua.

                         img

Do bị kẹt van xả, nước từ hồ thủy điện Đắk Kar có thể cuốn trôi thân đập.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Đinh Xuân Nhơn – Giám đốc Nhà máy thủy điện Đắk Sin 1 (huyện Đắk R’lấp) cho biết những ngày qua do mưa lớn, nước tràn về làm vỡ ống áp lực, sau đó nước cùng với bùn đất tràn vào nhà máy. Hiện nay đơn vị đang khai thông đường vào nhà máy để khắc phục, nhưng các phương tiện vẫn chưa tiếp cận được nhà máy, riêng ống áp lực phải mất 3 – 5 tháng mới khắc phục xong.

Trong khi đó, đại diện Nhà máy thủy điện Đắk Kar (có hồ chứa trên địa bàn huyện Đắk R’lấp) cho biết công trình thủy điện này đang thi công, lúc lũ đổ về thì bị kẹt van xả do gỗ, củi trôi vào. Sự cố có nguy cơ vỡ đập, đơn vị mất 3 ngày mới kéo van xả lên được.

Ông Đặng Quang Minh – Quyền vụ trưởng Vụ thiên tai cộng đồng, Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) cho rằng, sự cố tại 2 nhà máy thủy điện này là một bài học về công tác kiểm tra an các hồ đập nói chung. Ông Minh đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức kiểm tra, rà soát tất cả các hồ đập thủy điện, thủy lợi trên địa bàn để có phương án đảm bảo an toàn.

Về phía Đắk Nông, ông Trương Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng vừa qua thời tiết trên địa bàn tỉnh diễn biến rất cực đoan, đang nắng rồi bất ngờ mưa lũ dồn dập, nên các chủ hồ đập thủy điện đã chủ quan. Cũng theo ông Tùng, các nhà máy thủy điện bị sự cố (Đắk Sin 1 và Đắk Kar) đều do Bộ Công Thương cấp phép theo thẩm quyền. Do vậy tỉnh đề nghị Bộ Công Thương cần tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các chủ đầu tư, nhất là các thủy điện đang trong quá trình thi công.

                         img

Nước từ thủy điện Đắk Kar tràn xuống hạ du 

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Triệu Văn Cường cho rằng sự cố tại Thủy điện Đắk Sin 1 và Thủy điện Đắk Kar là một bài học về an toàn. Ông Cường cho biết Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai sẽ phối hợp với Bộ Công Thương và UBND tỉnh Đắk Nông kiểm tra toàn bộ về sự cố tại 2 thủy điện này theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.

Trước đó Văn phòng Chính phủ đã có công văn hỏa tốc truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra sự cố tại các nhà máy thủy điện Đắk Sin 1 và Đắk Kar. Trong đó có nội dung kiểm tra công tác an toàn, vận hành hồ đập thủy điện, việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/9.

Như Dân Việt đã thông tin, ngày 7/8 hồ thủy điện Đắk Kar có dung tích chứa 13 triệu mét khối nước bị kẹt van xả, có nguy cơ vỡ đập đe dọa vùng hạ du rộng lớn thuộc 3 tỉnh Đắk Nông, Bình Phước và Lâm Đồng. Trước tình hình đó, tỉnh Bình Phước phải khẩn cấp di dời hơn 5.000 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem